VATICAN (NV) – Đức Giáo Hoàng Leo XIV tuyên bố “hoàn toàn không bận tâm” để tranh luận với Tổng Thống Donald Trump về cuộc chiến Iran, đồng thời khẳng định tiếp tục rao giảng thông điệp Phúc Âm về hoà bình, một lập trường được Vatican nhấn mạnh là không nhắm vào bất kỳ cá nhân chính trị nào.
Phát biểu trên phi cơ từ Cameroon đến Angola trong chuyến công du Châu Phi, vào ngày Thứ Bảy, 18 Tháng Tư, Đức Giáo Hoàng người Mỹ cho biết những gì ngài nói trong thời gian qua đã bị diễn giải sai lệch trong bối cảnh chính trị, theo AP.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV nhấn mạnh các bài giảng của mình không nhằm vào nhà lãnh đạo Mỹ, mà phản ánh thông điệp rộng lớn hơn của Phúc Âm về hoà bình và công lý.
“Đó là cách tường thuật không hoàn toàn chính xác,” Đức Giáo Hoàng Leo XIV nói và nhận định nhiều bình luận gần đây diễn giải phát biểu của ông theo hướng chính trị.
Những ngày qua, Tổng Thống Trump công kích Đức Giáo Hoàng Leo XIV trên mạng xã hội Truth Social. Vào ngày 12 Tháng Tư, ông chỉ trích thông điệp hòa bình của ngài trong bối cảnh chiến tranh Iran leo thang. Ông Trump cáo buộc vị giáo hoàng “yếu đuối về tội phạm,” “gần gũi với phe cấp tiến,” và thậm chí tuyên bố Đức Giáo Hoàng người Mỹ đầu tiên phải “mang ơn” ông trong việc được bầu chọn.
Đáp lại, vị lãnh đạo Công Giáo La Mã không hề trực tiếp nhắc đến tên của tổng thống Mỹ trong các bài diễn văn của mình, nhưng lên án mạnh mẽ việc sử dụng tôn giáo để biện minh cho chiến tranh. Ngài gọi những lời đe doạ huỷ diệt nền văn minh Iran là “thực sự không thể chấp nhận,” đồng thời nhấn mạnh rằng thông điệp của ngài nên áp dụng cho tất cả các cuộc chiến đang diễn ra trên thế giới, không riêng gì cuộc xung đột hiện tại.
Vatican cũng tái khẳng định lập trường này, cho biết Đức Giáo Hoàng nói về hoà bình như một nguyên tắc phổ quát, không mang tính đối đầu cá nhân hay chính trị.
Trong các phát biểu trước đó tại Cameroon, Đức Giáo Hoàng Leo XIV chỉ trích “một nhóm nhỏ các bạo chúa” đang tàn phá thế giới bằng chiến tranh và bóc lột, nhưng sau đó bị một số bên diễn giải như nhắm trực tiếp vào Tổng Thống Trump, điều mà chính ngài phủ nhận.
Sự đối lập giữa Đức Giáo Hoàng Leo XIV và Tổng Thống Donald Trump không nằm ở lời qua tiếng lại, mà nằm ở bản chất quyền lực của hai vai trò. Một bên là lãnh đạo tôn giáo toàn cầu, không có quân đội, không có vũ khí, chỉ có thẩm quyền đạo đức. Bên kia là nguyên thủ quốc gia nắm trong tay sức mạnh quân sự và khả năng hủy diệt thực sự.
Trong lịch sử, các vị giáo hoàng hiếm khi đối đầu trực diện với các nhà lãnh đạo chính trị bằng ngôn ngữ cá nhân. Thay vào đó, họ sử dụng ngôn ngữ đạo đức phổ quát như hoà bình, công lý, phẩm giá con người theo một cách gián tiếp đặt ra giới hạn cho quyền lực.
Trường hợp hiện nay cho thấy một nghịch lý, đó là khi chiến tranh leo thang, lời kêu gọi hòa bình của một nhà lãnh đạo tôn giáo lại trở thành tiếng nói đầy sức nặng duy nhất đặt câu hỏi về chính danh của bạo lực. Và chính vì một tôn giáo không sở hữu sức mạnh quân sự nên lời nói đó vừa dễ bị công kích, vừa khó bị bác bỏ hoàn toàn.
Việc Đức Giáo Hoàng Leo XIV bác bỏ mục đích các phát ngôn của mình nhằm tranh luận trực tiếp với Tổng Thống Trump không phải là né tránh, mà là một lựa chọn. Đó là ngài không hạ thấp thông điệp đạo đức xuống thành tranh chấp chính trị. (MPL) [dt]






























































































