WASHINGTON, DC (NV) – Cho tới bây giờ, hầu hết các cuộc thảo luận giữa Mỹ, Anh và Úc về thỏa ước tàu ngầm nguyên tử, gọi là AUKUS, đều nằm trong khuôn khổ của Cột Trụ I (Pillar I), là kỳ hạn kỳ phải cung cấp cho Úc các tàu ngầm chạy bằng nguyên tử lực.
Cột Trụ II của AUKUS chú trọng tới kỹ thuật tân tiến như hỏa tiễn siêu âm và điện toán lượng tử (quantum computing).
Hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Mười Hai, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ triệu tập thêm một phiên họp của AUKUS nữa với các giới chức đồng nhiệm Úc và Anh, và cuộc hội nghị đề ra các trọng tâm sau đây cho Cột Trụ II.

Thứ nhất, các quốc gia thuộc Khối AUKUS sẽ thực hiện những cuộc tập trận chung, sử dụng các máy bay drone tân tiến. Thứ nhì, các quốc gia sẽ khởi sự các cuộc tranh đua sáng tạo võ khí mới có giải thưởng dưới sự giám sát của Đơn Vị Sáng Kiến Quốc Phòng, theo đó các công ty Mỹ, Úc và Anh có thể tranh đua tài năng sáng tao các loại võ khí, quân cụ và sáng kiến mới để được nhận các gỉải thưởng, tỉ dụ như loại “Chiến Xa Cá Mập” và kỹ thuật chiến tranh điện tử.
Trong phiên họp của Khối AUKUS tại Đơn Vị Sáng Kiến Quốc Phòng ở Mountain View, California, các thành viên AUKUS đều cho rằng Cột Trụ II phải là hiện thực chứ không phải chỉ là ước muốn suông.
Phiên họp cũng đề nghị thêm một phát minh cần thiết cho các lực lượng của liên minh tay ba này, đó là loại phao do thám tàu ngầm địch, một khí tài thiết yếu cho công cuộc phòng thủ một đảo quốc rộng lớn như Úc.
Tuy nhiên, các phát minh chung của Khối AUKUS có thể gặp trở ngại về phía Hoa Kỳ khi Quốc Hội Mỹ, với quyền kiểm soát chặt chẽ chi phí quốc phòng dựa trên luật Quy Định Buôn Bán Võ Khí Quốc Tế (International Traffic in Arms Regulations, ITAR), sẽ làm cho việc xuất cảng võ khí của Mỹ sang các nước khác trở nên phức tạp và khó khăn hơn. (TTHN)






















































































