Hơn 50 người Congo chết chỉ sau vài ngày mắc căn bệnh bí ẩn

KINSHASA, Congo (NV) – Hơn 50 người ở Tây Bắc Cộng Hòa Dân Chủ Congo thiệt mạng vì căn bệnh bí ẩn, bác sĩ ở quốc gia Trung Phi này và Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) loan báo, theo CBS News hôm Thứ Ba, 25 Tháng Hai.

Hầu hết những người này qua đời chỉ trong vòng 48 tiếng sau khi bắt đầu có triệu chứng, và “đáng lo lắng ở chỗ đó,” ông Serge Ngalebato, giám đốc y khoa bệnh viện Bikoro, cho hãng tin AP hay hôm Thứ Hai.

Chích ngừa đậu mùa khỉ ở Cộng Hòa Dân Chủ Congo hôm 5 Tháng Mười, 2024. (Hình minh họa: Aubin Mukoni/AFP via Getty Images)

Dịch bệnh bí ẩn này bắt đầu hôm 21 Tháng Giêng, và tính tới Thứ Hai, 419 người được xác nhận mắc bệnh, trong đó có 53 người thiệt mạng.

Ổ dịch đầu tiên xuất hiện ở thị trấn Boloko sau khi ba đứa trẻ ăn thịt dơi rồi chết chỉ trong vòng 48 tiếng sau khi có triệu chứng sốt xuất huyết, theo văn phòng WHO ở Phi Châu.

Sau khi ổ dịch thứ nhì xuất hiện ở thị trấn Bomate hôm 9 Tháng Hai, giới chức gửi mẫu bệnh phẩm của 13 bệnh nhân cho Viện Nghiên Cứu Y Sinh ở thủ đô Kinshasa xét nghiệm, theo WHO.

Tất cả mẫu bệnh phẩm đó đều âm tính với Ebola hoặc bệnh sốt xuất huyết thông thường như Markburg. Vài mẫu dương tính với sốt rét.

Năm ngoái, căn bệnh bí ẩn khác, giống như bệnh cúm, làm hơn 143 người ở Congo thiệt mạng. Giới chức xác định căn bệnh đó có lẽ là sốt rét.

Từ lâu, WHO lo ngại dịch bệnh lây lan từ thú vật sang con người ở những nơi người ta thường ăn thịt thú vật hoang dã. Trong 10 năm qua, số vụ bùng phát dịch bệnh như vậy ở Phi Châu tăng vọt hơn 60%, WHO công bố năm 2022.

Riêng ở Congo, mấy năm gần đây, nhiều đợt bùng phát dịch bệnh xảy ra, như thương hàn, sốt rét và thiếu máu.

Mới đây, quốc gia này còn bị dịch đậu mùa khỉ (monkey pox), theo WHO. Hơn 47,000 người bị nghi mắc bệnh và trên 1,000 có lẽ thiệt mạng do căn bệnh này. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT