Honduras dọa không cho Mỹ tiếp tục đóng quân nếu trục xuất di dân hàng loạt

TEGUCIGALPA, Honduras (NV) – Tổng Thống Honduras Xiomara Castro đã nghiêm khắc cảnh cáo Tổng Thống đắc cử Donald Trump tuần trước về việc cam kết thực thi chiến dịch trục xuất hàng loạt khi tái xuất Tòa Bạch Ốc, đồng thời đe dọa cấm không cho quân đội Hoa Kỳ được phép tiếp tục đóng quân tại quốc gia vùng Trung Mỹ.

“Trục xuất hàng loạt là một hành động thù địch và khi đó chúng ta sẽ phải suy tính tới việc thay đổi chính sách hợp tác với Hoa Kỳ, đặc biệt là trong lãnh vực quân sự,” Castro cho biết hôm Thứ Tư, 3 Tháng Giêng trong một phần phát biểu trên truyền hình.

Quân đội Hoa Kỳ hiện diện tại căn cứ không quân Soto Cano tọa lạc tại thị trấn Comayagua, nằm ở khu vực ngoại ô thủ đô Tegucigalpa được ít nhất bốn thập niên, theo hãng thông tấn AP. Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗn Hợp Bravo từng chiếm đóng khu vực này để ngăn chặn tình trạng buôn bán ma túy và buôn lậu xuyên quốc gia nhưng chưa chính thức đưa ra đề nghị mua một cứ điểm cho lực lượng võ trang của họ, AP từng đưa tin.

Tổng Thống Honduras Xiomara Castro (giữa), Bộ Trưởng Quốc Phòng Rixi Moncada (trái) Tham Mưu Trưởng Không Quân Roosevelt Hernandez, duyệt binh nhân lễ kỷ niệm thành lập quân đội lần thứ 199 tại Tegucigalpa, ngày 11 Tháng Mười Hai, 2024. (Hình: ORLANDO SIERRA/AFP/Getty Images)

Nỗ lực của Đảng Cộng Hòa trong việc trục xuất dân người nhập cư gốc Latin ra khỏi Hoa Kỳ sẽ buộc thỏa thuận đồng mình quân sự phải chấm dứt, Castro cho biết trong phần phát biểu. Tổng thống đắc cử cũng lập luận rằng chương trình nghị sự cho chính quyền Trump thứ nhì tập trung vào hạn chế nhập cư bất hợp pháp cũng như phong tỏa biên giới, vốn là điều ông luôn luôn cam kết trong suốt thời gian vận động tranh cử.

Cả hai nhà lãnh đạo đều bị chỉ trích trong các vấn đề liên quan.

Trump cũng từng bị theo dõi gắt gao khi vạch ra các chính sách vi phạm các quy định về quyền công dân theo nơi sinh trong Hiến Pháp cũng như thực hiện những nỗ lực được cho là nhằm giam giữ trẻ em dù cha mẹ không có giấy tờ nhưng vẫn có tư cách công dân hợp pháp. Tuy nhiên, ông cũng nhiều lần hứa hẹn rằng “Vào Ngày Đầu Tiên, tôi sẽ thực thi chiến dịch trục xuất lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.”

Phe chính trị đối lập với Castro lập luận rằng một khi Hoa Kỳ rút quân, Honduras sẽ bị yếu thế, vì Mỹ được coi là một trong những quốc gia hợp tác thương mại lớn nhất.

Jorge Calix, người được coi là một đối thủ triển vọng trong cuộc bầu cử sắp tới tại Honduras, lập luận rằng nếu chính phủ hành động gay gắt, quốc gia sẽ “lâm nguy,” trích dẫn các vấn đề trên phương diện cá nhân và ý thức hệ. Một phân tích gia khác, cũng từng cân nhắc khởi động chiến dịch tranh cử của riêng mình, cũng lên án lời đe dọa của Castro là phi thực tế.

Riêng Ngoại Trưởng Honduras Enrique Reina thì phản bác, tuyên bố Castro có quyền đuổi quân đội Mỹ về nước mà không cần Quốc Hội phê duyệt.

Hiện thời Ngũ Giác Đài từ chối bình luận, đồng thời nói với AP rằng vấn đề này “liên quan tới các tuyên bố của chiến dịch vận động tranh cử chứ không phải chính sách.”

Lời đe dọa từ Honduras cũng xuất hiện sau khi Trump tuyên bố áp đặt thuế quan mới lên hàng hóa nhập cảng từ Mexico, Canada và Trung Quốc khi ông nhậm chức vào cuối Tháng Giêng. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT