Hồng Kông treo thưởng truy nã 5 nhà hoạt động dân chủ lưu vong

HỒNG KÔNG (NV) – Cảnh sát Hồng Kông hôm Thứ Năm, 14 Tháng Mười Hai treo thưởng 1 triệu đô la Hồng Kông ($128,000) truy nã thêm năm nhà hoạt động dân chủ đang sống lưu vong, một hành động bị Hoa Kỳ và Vương Quốc Anh lên án.

Cảnh sát cáo buộc năm người – gồm có công dân Mỹ Joey Siu và Frances Hui, được tỵ nạn tại Hoa Kỳ – phạm tội gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

Ba nhà hoạt động bị truy nã còn lại – Johnny Fok, Tony Choi và Simon Cheng – đang sống tại Anh Quốc.

Cảnh sát Hồng Kông, hình chụp ngày 22 Tháng Tám, 2023 (Hình: PETER PARKS/AFP/Getty Images)

Cảnh sát Hồng Kông vào Tháng Bảy cũng treo thưởng tiền mặt tương tự truy nã tám nhà hoạt động lưu vong khác, những người này tiếp tục lên tiếng phản đối điều mà họ nói là sự đàn áp của Bắc Kinh với các quyền tự do và quyền tự trị của Hồng Kông sau khi Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia sâu rộng vào năm 2020 hòng đáp trả các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ rầm rộ trong thành phố.

Tất cả những người bị truy nã hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ, Canada, Anh Quốc và Úc, các quốc gia đình chỉ các hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông do lo ngại về luật pháp.

Steve Li, giám đốc sở an ninh quốc gia cảnh sát Hồng Kông, nói trong một cuộc họp báo hôm Thứ Năm rằng các nhà hoạt động kêu gọi nền độc lập cho Hồng Kông và yêu cầu các biện pháp trừng phạt quốc tế lên giới chức Hồng Kông và Hoa Lục.

“Họ phản bội Hồng Kông. Họ phản bội đất nước của họ,” ông tuyên bố. “[Họ] phớt lờ sự quan tâm của người dân Hồng Kông. Và tiếp tục tham gia vào các hành vi gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia dẫu cho họ đã đào tẩu ra ngoại quốc.”

Nhưng các nhà hoạt động tuyên bố sẽ tiếp tục lên tiếng.

“Tôi sẽ không bao giờ im lặng, tôi sẽ không bao giờ chùn bước,” Siu, công dân Hoa Kỳ, nói trên X, trước đây là Twitter.

Hui cũng bất chấp. “Để tôi nói lại một lần nữa, sự ủng hộ của tôi cho nền dân chủ và tự do chưa bao giờ và sẽ không bao giờ chấm dứt,” cô viết trên X.

Các khoản tiền thưởng mới cũng bị Washington và London quở trách.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết Washington lên án kịch liệt “những hành động thái quá của chính quyền Hồng Kông” và hành động này “cho thấy sự coi thường trắng trợn các chuẩn mực quốc tế về dân chủ và nhân quyền.”

“Chúng tôi phản đối những nỗ lực nhằm áp dụng luật an ninh quốc gia do Bắc Kinh áp đặt ra ngoài lãnh thổ và nhắc lại rằng nhà chức trách Hồng Kông không có thẩm quyền bên trong biên cương Hoa Kỳ, nơi những người ủng hộ dân chủ và tự do sẽ tiếp tục được hưởng các quyền tự do và quyền được hiến pháp bảo đảm,” ông nói.

Ngoại Trưởng Anh Quốc David Cameron cho biết ông yêu cầu giới chức Anh Quốc nêu bật vấn đề này “như một mối lo ngại cấp bách” với chính quyền Hồng Kông và Trung Quốc.

Những người chỉ trích luật an ninh quốc gia của Hồng Kông – hình sự hóa hành vi ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với các thế lực ngoại quốc và có hình phạt tối đa là tù chung thân – nói rằng luật này được áp dụng để dập tắt phong trào đối lập của thành phố, cải tổ hệ thống bầu cử, bịt miệng những người ngay thẳng và phương tiện truyền thông cũng như làm tê liệt xã hội dân sự sôi động một thời của Hương Cảng.

Nhưng chính phủ Hồng Kông nhiều lần bác bỏ những lời chỉ trích như vậy và cho biết luật định này giúp thành phố “khôi phục sự ổn định” sau các cuộc biểu tình.

Chính phủ Hồng Kông “phải đấu tranh thẳng thắn để hoàn thành nghĩa vụ theo hiến pháp trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và duy trì nguyên tắc ‘một quốc gia, hai chế độ’ cùng tâm thế thượng tôn pháp luật,” một phát ngôn viên cho biết hôm Thứ Năm. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT