Hungary đòi EU trả nửa chi phí xây hàng rào ngăn di dân

BUDAPEST, Hungary (AP) – Thủ tướng Hungary vừa lên tiếng yêu cầu khối Liên Âu (EU) trả nửa chi phí xây hàng rào ngăn di dân mà quốc gia này xây ở biên giới phía Nam, tức vào khoảng 440 triệu euro (chừng $523 triệu).

Trong lá thư đề ngày Thứ Năm gửi Chủ Tịch EU Jean-Claude Juncker, Thủ Tướng Viktor Orban cho hay hàng rào dựng lên năm 2015 ở biên giới với Serbia và Croatia coi như chấm dứt làn sóng di dân qua ngả Hungary, bảo vệ không chỉ quốc gia ông mà cả các quốc gia khác.

Hành động này được đưa ra chỉ ít ngày trước khi tòa án cao nhất EU dự trù sẽ đưa phán quyết bác bỏ kháng án của Hungary và Slovakia về một thỏa thuận của EU buộc hai quốc gia này phải nhận người tị nạn từ Hy Lạp và Ý.

Phát ngôn viên EU, ông Alexander Winterstein, đề nghị Hungary hãy gửi ra đơn chính thức để dùng các ngân khoản đã ấn định cho tài khóa từ 2014 đến 2020 của EU.

“Chúng tôi không tài trợ cho việc xây hàng rào hay chướng ngại vật ở biên giới. Chúng tôi ủng hộ việc có các biện pháp điều hành và kiểm soát biên giới, nhưng chúng tôi không tài trợ xây hàng rào,” ông Winterstein cho hay hôm Thứ Sáu. “Chúng tôi sẽ không thay đổi quan điểm về việc này.”

Ông Orban nói rằng Âu Châu cần phải chứng tỏ sự đoàn kết với nỗ lực bảo vệ biên giới của Hungary, chứ không chỉ với Hy Lạp và Ý. (V.Giang)

Tòa liên bang tại Texas ngăn luật chặn xét di dân
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT