Wednesday, April 24, 2024

Hy Lạp tìm thấy kho tàng trong một ngôi cổ mộ 3,400 năm

OCHOMENUS – Một nhóm các nhà khảo cổ đã tìm thấy một ngôi mộ rất lớn gần Orchomenus, thành phố trong thần thoại ở miền Trung Hy Lạp.

Ngôi mộ hình vuông diện tích 138 square feet chỉ chứa thi hài của một người đàn ông chừng 40 đến 50 tuổi, được chôn vào khoảng năm 1400 Trước Công Nguyên nghĩa là cách nay 3,400 năm. Bộ Văn Hóa Hy Lạp cho biết mái trần đá cao 11 feet đã bị sụp đổ một phần qua thời gian.

Thi hài người chết được đặt giữa mộ, xung quanh có xếp một cách cẩn thận nhiều vật dụng trong đời sống hàng ngày và đồ trang sức. Việc khai quật do Bộ Văn Hóa Hy Lạp, trường Bitish School ở Athens và Đại Học Cambridge thực hiện.

Điểm đặc biệt là ngôi mộ lớn như vậy chỉ chôn một người, có nghĩa là tất cả mọi vật để trong đó đều chỉ thuộc về một người, được coi là thuộc giai cấp quý tộc, và có lẽ có liên hệ với hệ thống các tòa lâu đài ở Orchomenus cách đó khoảng hai dặm.

Sự kiện này cũng phủ nhận lý thuyết vẫn được nhìn nhận từ xưa là chỉ có phụ nữ mới chôn cùng với những đồ trang sức.

Ochomenus tập trung nhiều di tích văn hóa Hy Lạp từ thế kỷ 14 đến 13 Trước Công Nguyên, nhưng bị tàn phá đốt cháy rụi vào thế kỷ 12 do xung đột với Thebes, thành phố lớn nhất trong vùng vào thời đó. Nơi đây là nguồn nghiên cứu khảo cổ phong phú nhất ở miền Trung Hy Lạp. (HC)

TT Trump mời lãnh đạo Dân Chủ ăn tối bàn về DACA

MỚI CẬP NHẬT