Iran đáp trả, phóng hỏa tiễn vào Israel và căn cứ Mỹ ở Trung Đông

TEHRAN, Iran (NV) – Iran phóng một loạt hỏa tiễn và phi cơ không người điều khiển vào Israel và tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Bahrain, Kuwait và Qatar để đáp trả cuộc tấn công của liên quân Mỹ-Israel hôm Thứ Bảy, 28 Tháng Hai, BBC cho hay.

Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) và Iraq đóng cửa không phận.

Khói bốc lên ở thủ đô Tehran sau khi liên quân Mỹ-Israel phát động tấn công Iran hôm 28 Tháng Hai. (Hình: Atta Kenare / AFP via Getty Images)

Bộ Ngoại Giao Iran ra tuyên bố đầy thách thức. Họ nói rằng Iran “sẽ không chần chừ đáp trả.” “Đã đến lúc bảo vệ tổ quốc và đương đầu với cuộc tấn công của kẻ thù,” cơ quan này viết trên X.

Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi lên án cuộc tấn công của Mỹ và Israel là “hoàn toàn vô cớ, bất hợp pháp và không chính đáng,” đồng thời nói rằng các lực lượng vũ trang Iran “đã chuẩn bị cho ngày này và sẽ dạy cho những kẻ xâm lược bài học mà họ đáng được nhận.”

Đại Giáo Chủ Ayatollha Ali Khamenei không xuất hiện trước công chúng trong những ngày gần đây. Trong cuộc không kích kéo dài 12 ngày của Mỹ hồi Tháng Sáu năm ngoái, đại giáo chủ được đưa đến một địa điểm an toàn cách xa khu dinh thự của ông ở Tehran.

Tel Aviv báo động trên toàn quốc trong lúc quân đội nước này cho biết họ đang đánh chặn các hỏa tiễn Iran.

Trong khi đó, quốc gia láng giềng Bahrain nói rằng căn cứ Đệ Thất Hạm Đội của Hải Quân Mỹ trên lãnh thổ họ đã bị hỏa tiễn Iran nhắm bắn. Các nhân chứng cũng nghe thấy tiếng còi báo động và tiếng nổ ở Kuwait và Qatar, nơi cũng có các căn cứ Mỹ.

Những cột khói đen khổng lồ được nhìn thấy bốc lên từ một khu vực gần căn cứ Đệ Ngũ Hạm Đội ở Manama, Bahrain.

Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công vào các tuyến hàng hải ở Biển Đỏ và Israel, hai giới chức cấp cao Houthi cho biết với điều kiện giấu tên, theo AP.

Các đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Mỹ tại Qatar, UAE và Israel lên mạng xã hội cho biết họ đã yêu cầu các nhân viên trú ẩn tại chỗ và khuyến nghị tất cả người dân “làm theo cho đến khi có thông báo mới.”

Cả UAE, Qatar, Jordan và Kuwait đều cho biết họ đã đánh chặn hỏa tiễn của Iran trong không phận của họ.

Mỹ có khoảng 13 căn cứ quân sự trên khắp Trung Đông, với khoảng 30,000 đến 40,000 quân thường được triển khai.

Tại Doha, Bộ Quốc Phòng Qatar cho biết họ đánh chặn một số hỏa tiễn dường như nhắm vào căn cứ không quân al-Udeid, căn cứ lớn nhất của Mỹ trong khu vực.

Nhà chức trách Bahrain cũng xác nhận căn cứ hải quân Mỹ đã bị tấn công.

Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Iran (IRGC) ra tuyên bố nói rằng họ đang tấn công các căn cứ và sức mạnh quân sự của Mỹ trong chiến dịch có tên là “Lời hứa chân thật 4” để trả đũa cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Bộ Quốc Phòng UAE cho biết họ đã hứng chịu “cuộc tấn công trắng trợn bằng hỏa tiễn đạn đạo của Iran,” nhưng hệ thống phòng không của họ “chặn thành công một số hỏa tiễn.”

Họ cũng nói thêm rằng các mảnh vỡ hỏa tiễn rơi xuống một khu dân cư ở Abu Dhabi, gây ra thiệt hại về vật chất và khiến một người thiệt mạng. (NNL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT