Iraq rút đại sứ, mời tham tán đến Bộ Ngoại Giao về vụ Iran bắn hỏa tiễn

IRBIL, Iraq (NV) – Hôm Thứ Ba, 16 Tháng Giêng, Bộ Ngoại Giao Iraq cho hay chính phủ nước này đã triệu hồi đại sứ của họ từ Tehran về nước để tham khảo ý kiến, đồng thời mời vị tham tán (chargé d’affaires) tòa đại sứ Iran tại Baghdad đến Bộ Ngoại Giao để nghe lời phản đối vụ Iran bắn phá vào miền Bắc Iraq, khiến một số thường dân bị thiệt mạng, nguồn tin thông tấn xã AP cho hay.

Cuộc tấn công của Iran là “vụ vi phạm trắng trợn” chủ quyền của Iraq và “trái ngược rõ ràng với các nguyên tắc láng giềng thân thiện và luật lệ quốc tế, đồng thời đe dọa an ninh trong vùng,” Bộ Ngoại Giao nói qua một bản tuyên bố,.

Khuya hôm Thứ Hai, Iran đã bắn hỏa tiễn vào những mục tiêu mà họ gọi là “cứ điểm do thám” tại một khu sang trọng gần tòa lãnh sự Mỹ tại Irbil , thủ phủ của vùng bán tự trị của người Kurds ở miền Bắc Iraq cùng với các mục tiêu có liên hệ với nhóm Nhà Nước Hồi Giáo ở miền Bắc Syria.

Người biểu tình trước một văn phòng Liên Hiệp Quốc, chống đối cuộc tấn công của Iran vào Irbil thuộc khu bán tự trị người Kurds ở Iraq hôm 16 Tháng Giêng, 2024 (Hình: SAFIN HAMID/AFP/Getty Images)

Qua một bản tuyên bố vào hôm Thứ Ba, Vệ Binh Cách Mạng Iran cho biết họ cũng đã bắn bốn hỏa tiễn vào các vị trí của Nhà Nước Hồi Giáo tại tỉnh Idlib của Syria và 11 hỏa tiễn vào vùng cư dân người Kurds, đánh trúng trụ sở cơ quan tình báo Mossad của Israel.

Vụ tấn công bằng hỏa tiễn của Iran vào Irbil đã giết hại nhất bốn người, trong số đó có doanh gia Peshraw Dizayi, được nhiều người biết tiếng tại địa phương, cùng với các thành viên trong gia đình của ông này.

Qasim al-Araji, cố vấn an ninh quốc gia của Thủ Tướng Mohammed Shia al-Sudani, nhân vật cầm đầu ủy ban điều tra vụ tấn công tại Irbil, tuyên bố “lời nhận định của Iran cho rằng họ nhắm đánh vào trụ sở của cơ quan tình báo Mossad là vô căn cứ.”

Hồi đầu tháng, nhóm khủng bố Nhà Nước Hồi Giáo đã nhìn nhận trách nhiệm gây ra hai vụ nổ bom tự sát đánh vào buổi lễ tưởng niệm một tướng lãnh Iran từng bị một máy bay drone của Hoa Kỳ sát hại tại Iraq hồi năm 2020. Cuộc đánh bom tự sát tại Kerman đã làm thiệt mạng ít nhất 84 người và làm bị thương 284 người khác, giữa lúc tất cả mọi người đang tham dự lễ tưởng niệm và vinh danh Tướng Qassem Soleimani, cố tư lệnh Vệ Binh Cách Mạng Iran.

Thêm vào đó, vào hồi tháng trước, Iran đã lên tiếng cáo buộc Israel tội giết hại một vị tướng cao cấp của họ, là Seyed Razi Mousavi, trong một cuộc oanh tạc của máy bay Israel vào khu cư dân ở thủ đô Damascus của Syria. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT