STOCKHOLM, Thụy Điển (AP) – Khoa học gia người Nhật, ông Yoshinori Ohsumi, hôm Thứ Hai đã được loan báo đoạt giải Nobel Y Khoa 2016, nhờ khám phá phương cách các tế bào tự phân hủy và tái sử dụng các thành phần của chúng, một điều mà các nhà khoa học hy vọng sẽ khai thác được trong cuộc chiến chống ung thư, bệnh lú lẫn Alzheimer’s và các loại bệnh khác.
Viện Karolinska Institute vinh danh ông Ohmsumi về những “thí nghiệm lỗi lạc” trong thập niên 90 về hiện tượng các tế bào “tự ăn” lấy chúng, nuốt các phần bị hư hại rồi sau đó tự tái tạo.
Sự kiện khả năng này của tế bào bị ngăn trở được coi là có liên hệ tới các bệnh như Parkinson’s, tiểu đường và ung thư, theo ủy ban trao giải.
“Các cuộc nghiên cứu sâu rộng hiện đang được tiến hành để phát triển các loại thuốc có thể nhắm vào vấn đề này trong một số loại bệnh,” theo viện Karolinska Instittute.
Ông Ohsumi, 71 tuổi, sống ở Fukuoka, Nhật, là giáo sự tại Viện Kỹ Thuật Tokyo. Năm 2012, ông đoạt giải Kyoto Prize, giải thưởng tư nhân cao nhất nước Nhật dành cho các thành quả có tính cách quốc tế.
Ông Ohsumi cũng cho hay khi bước vào lãnh vực nghiên cứu ông không hề nghĩ mình sẽ đoạt giải Nobel.
Thư ký ủy ban Nobel, ông Thomas Perlmann, cho hay khi được thông báo được trao giải, ông Ohsumi rất ngạc nhiên nhưng cũng rất vui mừng.
Mời độc giả xem video: Đức Giáo Hoàng Benedict XVI từ chức sớm vì World Cup 2014
Các ủy ban trao giải Nobel thường chọn những khám phá được tìm thấy mấy thập niên trước để đảm bảo rằng những thành tựu này vượt qua được những thử thách của thời gian.
Tại Tokyo, Giáo Sư Ohsumi nói rằng nhiều vấn đề trong lãnh vực nghiên cứu của ông hiện chưa được hiểu biết rõ ràng và ông hy vọng các khoa học gia thế hệ trẻ hơn sẽ cùng với ông tìm ra các câu trả lời.
“Trong khoa học không hề có mức đến. Khi tôi tìm ra câu trả lời cho một câu hỏi nào đó, thì lại có thêm một câu hỏi khác,” ông Ohsumi cho hay.
Đây là lần trao giải Nobel Y Khoa thứ 107, kể từ khi bắt đầu trao giải này năm 1905.
Năm ngoái có ba khoa học gia được trao giải nhờ tìm ra cách chữa trị bệnh sốt rét và các bệnh nhiệt đới khác.
Vào ngày Thứ Ba, giải Nobel Vật Lý sẽ được công bố, Hóa Học sẽ vào ngày Thứ Tư và giải Nobel Hòa Bình vào ngày Thứ Sáu.
Mỗi giải thưởng Nobel năm nay trị giá khoảng 8 triệu kronor (chừng $930,000). (V.Giang)

















































































