Friday, March 29, 2024

Vì xì căng đan tình dục, không có Nobel Văn Chương năm nay

STOCKHOLM, Thụy Điển (AP) – Năm nay không có giải Nobel Văn Chương, sau các tố cáo lạm dụng tình dục và các vấn đề khác, làm ảnh hưởng hình ảnh của Viện Hàn Lâm Thụy Điển, nơi chọn khôi nguyên cho giải này, đối với công chúng.

Hôm Thứ Sáu, viện hàn lâm này nói rằng giải Nobel Văn Chương của năm nay sẽ được trao vào năm 2019.

Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp hàng tuần tại Stockholm hôm Thứ Năm, cho rằng, viện hàn lâm chưa sẵn sàng chọn người chiến thắng, sau một loạt các tố cáo lạm dụng tình dục và các xì căng đan liên quan đến phạm tội tài chánh liên quan đến một số thành viên viện này.

“Chúng tôi cảm thấy cần phải phục hồi lại lòng tin của công chúng trước khi chọn khôi nguyên Nobel Văn Chương,” ông Anders Olsson, thư ký thường trực của viện hàn lâm, nói qua một tuyên bố.

Ông nói viện hàn lâm đưa ra quyết định này “để bày tỏ sự tôn trọng đối với các khôi nguyên trong quá khứ và tương lai, quỹ Nobel Foundation, và công chúng.”

Đây là lần đầu tiên kể từ Thế Chiến 2 giải Nobel Văn Chương uy tín không được trao.

Hồi năm ngoài, tiểu thuyết gia Kazuo Ishiguro, một người Anh sinh ra ở Nhật, thắng giải này.

Sự việc bắt đầu với vụ xì căng đan lạm dụng liên quan tới ông Jean-Claude Arnault, một nhà văn hóa lớn ở Thụy Điển và là chồng của nhà thơ Katarina Frostenson, thành viên Viện Hàn Lâm Thụy Điển.

Không có bất cứ giải Nobel nào được trao trong thời kỳ Thế Chiến 2, từ năm 1940 đến năm 1942.

Từng có bảy lần giải Nobel Văn Chương không được trao trước đây, đó là các năm 1914, 1918, 1935, và từ 1940 đến 1943. Đặc biệt, trong năm 1935, không có ai xứng đáng được trao giải này. (Đ.D.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, 4 tháng 5 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT