Tuesday, April 30, 2024

Kiev đề nghị đổi tù binh Nga lấy thương binh Ukraine tại xưởng Azovstal

KIEV, Ukraine (NV) – Chính phủ Ukraine hôm Thứ Năm, 12 Tháng Năm, đề nghị đổi tù binh Nga đang bị họ bắt giữ để lấy các thương binh đang bị vây tại xưởng thép Azovstal ở Mariupol, trong lúc một giới chức cao cấp hàng đầu của Liên Âu nói rằng Nga “là mối đe dọa trực tiếp cho trật tự thế giới.”

Theo bản tin của tờ Wall Street Journal, bà Iryna Vereshchuk, phó thủ tướng Ukraine, nói rằng đề nghị này sẽ giúp đưa các quân nhân Ukraine bị thương tích trầm trọng ra khỏi Azovstal theo một hành lang nhân đạo. Bà nói một số tù binh Nga đang bị bắt giữ sẽ được thả trong cuộc trao đổi này.

Một thương binh thuộc trung đoàn Azov bên trong nhà máy thép Azovstal. (Hình: Dmytro ‘Orest’ Kozatskyi/AFP via Getty Images)

Phía Nga hiện chưa có trả lời chính thức về đề nghị này.

Bà Vereshchuk cho biết qua mạng xã hội rằng các cuộc thương thảo hiện vẫn còn tiếp tục và phía Nga bác bỏ đề nghị để Ukraine rút đi các tay súng còn đang cố thủ ở nhà máy Azovstal.

Phía Nga trong khi đó tiếp tục pháo kích vào nhà máy thép để tiêu diệt ổ kháng cự sau cùng trong thành phố Mariupol. Quân Nga hiện đang kiểm soát các nơi khác trong thành phố sau khi đã bắn phá tan nát cảng chiến lược này, làm hàng chục ngàn thường dân thiệt mạng.

Hôm Thứ Bảy vừa qua, Phó Thủ Tướng Vereshchuk nói tất cả phụ nữ, trẻ em và người già đều đã được di tản khỏi Azovstal sau một thỏa thuận có sự trợ giúp của Liên Hiệp Quốc nhằm đưa đoàn xe chở người tị nạn từ Mariupol đến vùng do chính phủ Ukraine kiểm soát.

Phía Nga nói sẽ có thái độ nhân đạo với những người lính Ukraine chịu buông súng đầu hàng. Tuy nhiên, những người lính Ukraine ở Azovstal nói họ đã nhiều lần thấy sự gian xảo và hành vi tội ác chiến tranh của Nga nên không tin vào hứa hẹn này.

Trung Úy Ilia Samoilenko thuộc trung đoàn Azov của Ukraine từ trong xưởng Azovstal cho báo chí hay: “Chúng tôi không thể buông súng và bước ra khỏi nơi này. Chúng tôi muốn được di tản. Chúng tôi hiện coi như đã chết và đa số trong chúng tôi đều biết điều này.”

Hôm Thứ Năm, bà Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu (EC), nói rằng Nga “là mối đe dọa trực tiếp nhất cho trật tự thế giới ngày nay.”

Lên tiếng sau cuộc họp với ông Fumio Kishida, thủ tướng Nhật, bà von der Leyen cũng mạnh mẽ đả kích điều bà gọi là “cuộc chiến man rợ của Nga tại Ukraine.”

Bà von der Leyen cũng chỉ trích việc Trung Quốc không lên án cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine và cũng không tìm cách ngưng các trợ giúp cho chế độ Putin. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT