Friday, April 26, 2024

Kim Jong Nam có mang theo thuốc giải độc khi bị bôi chất VX

KUALA LUMPUR, Malaysia (NV) – Người anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Kim Jong Un của Bắc Hàn có mang theo thuốc giải độc trong người, vào thời điểm ông bị đầu độc chết ở phi trường quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia, hôm 13 Tháng Hai, truyền thông nhà nước Malaysia cho biết hôm Thứ Sáu.

Tối Cao Pháp Viện Malaysia tuần này được biết ông Kim Jong Nam có mang theo 12 liều thuốc atropine trong túi xách đeo trên người, khi ông bị hai cô gái, một Việt Nam, một Indonesia, bôi chất VX vào mặt làm ông chết sau đó, hãng thông tấn Bernama cho biết.

Luật Sư Hisyam Abdullah, đại diện cho một trong hai nghi can, cô Đoàn Thị Hương, cũng xác nhận tin này với CNN.

Ông Abdullah nói rằng bà K. Sharmilah, một chuyên viên về chất độc của chính phủ Malaysia, nói với tòa hôm Thứ Tư là bà đã xem xét thuốc này cùng với các mẩu thuốc khác, do cảnh sát cung cấp.

Atropine là loại thuốc căn bản giúp “chống lại các loại hóa chất độc và các loại thuốc độc,” theo Hiệp Hội Dược Sĩ tại Hoa Kỳ (ASHP).

“Nếu biết một ai đó định đầu độc mình, atropine là loại thuốc quý vị luôn mang theo trong người,” ông Nial Wheate, một giảng viên kỳ cựu môn dược tại đại học University of Sydney, nói, theo CNN.

Ngoài thuốc giải độc, ông Kim Jong Nam còn mang theo $125,000 tiền mặt vào thời điểm bị đầu độc, một cảnh sát viên khai tại phiên tòa trước.

Ông Abdullah nói rằng tòa được nghe ông Kim mang theo thuốc giải độc dạng viên, nhưng hãng thông tấn Bernama lại nói thuốc này đựng trong “lọ thủy tinh nhỏ.”

Ông Kim được biết bị đầu độc bằng chất VX trong lúc chuẩn bị lên máy bay đi Macau, một lãnh thổ của Trung Quốc.

Máy thu hình an ninh ở phi trường cho thấy cô Siti Aisyah, 25 tuổi, công dân Indonesia, và cô Đoàn Thị Hương, 29 tuổi, công dân Việt Nam, từ đằng sau bước đến, bôi một chất gì đó vào mặt ông.

Hai cô này có thể bị tử hình nếu bị tuyên bố có tội, theo Luật Hình Sự Malaysia.

Luật sư của hai nghi can đều nói thân chủ của họ bị lừa vào một trò chơi tinh nghịch, quay video rồi phổ biến trên mạng, và không biết đó là chất độc gây chết người. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT