Friday, April 26, 2024

Lady Gaga bị cấm trình diễn ở Trung Quốc sau khi gặp Dalai Lama

WASHINGTON DC (NV) – Nữ ca sĩ nhạc kích động Lady Gaga vừa bị Trung Quốc bỏ tên vào danh sách những người thuộc thế lực thù địch quốc tế, sau khi cô đến gặp đức Dalai Lama để nói chuyện về yoga.

Theo báo The Guardian, cô ca sĩ 30 tuổi, người từng bán được hơn 27 triệu album nhạc, gặp nhà lãnh đạo tinh thần Phật Giáo Tây Tạng hôm Chủ Nhật trước khi bắt đầu buổi tọa đàm vấn đáp tại hội nghị US Conference of Mayors ở Indianapolis.

Đoạn video về cuộc gặp gỡ dài 19 phút, trong đó hai người thảo luận về các đề tài như thiền định, sức khỏe tâm linh, được đăng lên trang Facebook của cô.

Cuộc gặp gỡ khiến Bắc Kinh, chế độ gọi nhà lãnh đạo tinh thần này là một “con sói đội lốt nhà tu,” phản ứng với sự giận dữ.

Apple Daily, tờ báo ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông, hôm Thứ Hai tường thuật rằng cơ quan tuyên truyền của đảng Cộng Sản Trung Quốc công bố một “nghị định quan trọng,” cấm cô từ nay không được trình diễn ở mọi nơi trên lãnh thổ.

Tờ báo viết tiếp, các trang mạng và tổ chức truyền thông ở Trung Quốc được lệnh ngưng tải xuống và phân phối nhạc của cô, như một dấu hiệu biểu lộ sự bực tức của Trung Quốc.

Cơ quan tuyên truyền nhà nước đồng thời cũng ban lệnh cho bộ máy thông tin do đảng quản lý như đài truyền hinh trung ương CCTV, Nhân Dân Nhật Báo và Hoàn Cầu Thời Báo, đưa bài lên án cuộc gặp gỡ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, lên án đức Dalai Lama mở chiến dịch vận động toàn cầu.

Ông Hồng Lỗi nói: “Mục đích của những cuộc viếng thăm và hoạt động của ông ta ở các nước chỉ để cổ súy cho sự độc lập của Tây Tạng. Chúng tôi hy vọng nhân dân cộng đồng quốc tế ý thức được bản chất ấy của ông ta.”

Trung Quốc trước đây từng cấm nhiều nghệ sĩ và ban nhạc đến trình diễn trong nước sau khi họ gặp mặt đức Dalai Lama hay nói tốt về ông hoặc về sự độc lập của Tây Tạng.

Trong số bị Trung Quốc trừng phạt có Maroon 5, Bjork và Oasis.

Ông Bill Bishop, người điều hành trang thông tin Sinocism, viết: “Cô Lady Gaga biết rõ Bắc Kinh sẽ phản ứng như thế nào. Đáng phục là cô biểu lộ sự can đảm của mình, khác với hầu hết những người nổi tiếng khác, không dám hó hé vì sợ Trung Quốc bắt nạt.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT