KIEV, Ukraine (NV) – Lãnh đạo bốn quốc gia thuộc khối Liên Âu (EU) viếng thăm Kiev hôm Thứ Năm, 16 Tháng Sáu, hứa sẽ hỗ trợ Ukraine để chính thức thành ứng viên gia nhập khối, trong lúc quốc gia này đang phải đối đầu với cuộc xâm lăng của Nga, theo bản tin AP.
Ông Emmanuel Macron, tổng thống Pháp, cũng hứa sẽ cung cấp thêm cho Ukraine sáu khẩu đại bác được gắn trên xe vận tải, gia tăng tính cơ động và cũng có độ chính xác cao. Đây là loại võ khí Ukraine hiện rất cần trên chiến trường ở vùng Donbas, nơi hỏa lực của họ yếu kém hơn phía Nga rất nhiều.

Trong một cuộc họp báo, ông Macron nói rằng lãnh đạo các quốc gia trong khối EU đang làm tất cả những gì làm được “để Ukraine có thể tự quyết định vận mạng của mình.”
Trước sự lo ngại của Kiev rằng quyết tâm trợ giúp của các quốc gia Tây phương có thể dần suy giảm, cuộc viếng thăm của ông Macron và các nhà lãnh đạo Đức, Ý cùng Romania là một biểu tượng rất có giá trị.
Pháp, Đức và Ý bị chỉ trích là tiếp tục làm ăn với ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, và không cung cấp cho Ukraine lượng võ khí đang cần. Tổng thống Romania, quốc gia sát cạnh Ukraine, cũng thăm Kiev lần này.
Các nhà lãnh đạo này cũng đến thăm Irpin, khu ngoại ô thủ đô Kiev và từng có các cuộc giao tranh khốc liệt khiến nhiều thường dân thiệt mạng.
Ông Olaf Scholz, thủ tướng Đức, nói rằng mọi người phải luôn nhớ đến sự tàn phá kinh hoàng ở thành phố này khi có quyết định liên quan đến Ukraine.
“Người dân vô tội bị giết, nhà cửa bị tàn phá; cả một thành phố bị hủy diệt dù rằng không có cơ sở quân sự nào. Và điều đó cho thấy rõ sự tàn bạo và hiếu chiến của phía Nga, vốn chỉ muốn phá hủy và chiếm đóng. Chúng ta phải luôn nhớ đến điều này trong mọi quyết định,” ông Scholz nói.

Ông Mario Draghi, thủ tướng Ý, nói trong chuyến thăm Irpin rằng các quốc gia Châu Âu ủng hộ Ukraine sẽ giúp quốc gia này “tái thiết tất cả.”
“Chúng phá hủy vườn trẻ, sân chơi, nhưng mọi thứ rồi sẽ được tái thiết,” theo lời ông Draghi.
Các ông Macron, Scholz và Draghi, lãnh đạo của ba nền kinh tế lớn nhất Châu Âu, cùng đi đến Kiev trên chuyến xe lửa đặc biệt chạy xuyên đêm do chính quyền Ukraine cung cấp. Trong khi đó, ông Klaus Iohannis, tổng thống Romania, quốc gia nằm sát cạnh Ukraine và đón nhận người tị nạn Ukraine từ ngay những ngày đầu, đến Kiev bằng chuyến xe lửa riêng.
Sau khi thăm Irpin, ông Iohannis viết trên Twitter: “Không có lời lẽ nào có thể diễn tả được thảm kịch chiến tranh và sự tàn phá ghê gớm” và kêu gọi “tất cả những kẻ có hành vi gây tội ác ở phía Nga phải bị xét xử theo luật hình sự quốc tế.” (V.Giang) [qd]































































