Friday, April 19, 2024

Lãnh tụ Miến Điện Aung San Suu Kyi tái xuất hiện tại diễn đàn quốc tế

YANGON, Miến Điện (AP) – Nhà lãnh tụ Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi, sẽ tham dự hai cuộc họp thượng đỉnh của khu vực Á Châu trong tháng này, theo thông báo của đài truyền hình nhà nước hôm Thứ Hai, giữa khi ngày càng có nhiều chỉ trích trên thế giới nhắm vào cá nhân người từng đoạt giải Nobel Hòa Bình vì cho là không có hành động ngăn cản bạo động nhắm vào người thiểu số Hồi Giáo ở Miến Điện.

Miến Điện là một quốc gia thành viên khối ASEAN, và bà Suu Kyi sẽ tham dự cuộc họp thượng đỉnh cũng như các cuộc họp liên hệ từ ngày 10 đến ngày 14 Tháng Mười Một tại Philippines vì là nhà lãnh đạo mặc nhiên của Miến Điện và cũng là ngoại trưởng quốc gia này.

Tuy nhiên, hồi Tháng Chín, bà Suu Kyi hủy bỏ chương trình tham dự cuộc họp của đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York trước các chỉ trích gay gắt về những hành vi bạo động khiến khoảng 600,000 người thiểu số Rohingya phải bỏ chạy sang quốc gia láng giềng Bangladesh.

Theo đài truyền hình nhà nước Miến Điện, bà Suu Kyi cũng tham dự cuộc họp thượng đỉnh APEC ở Việt Nam tuần này. Tuy Miến Điện không phải là thành viên, bà đến tham dự theo lời mời của chủ tịch nhà nước cộng sản Việt Nam Trần Đại Quang.

Cuộc họp này có sự tham dự của một số nhà lãnh đạo quốc tế, gồm cả Tổng Thống Mỹ Donald Trump. (V.Giang)

TT Trump khuyến khích Nhật mua võ khí Mỹ để đối phó Bắc Hàn

MỚI CẬP NHẬT