Monday, April 29, 2024

Lễ khai mạc Olympic trên sông Seine có thể thay đổi vì an ninh

PARIS, Pháp (NV) – Ông Emmanuel Macron, tổng thống Pháp, hôm Thứ Hai, 15 Tháng Tư, cho biết lễ khai mạc Thế Vận Hội Paris được lên kế hoạch diễn ra trên sông Seine có thể được chuyển đến sân vận động quốc gia nếu mối đe dọa an ninh gia tăng, theo AP.

Pháp đang trong tình trạng cảnh giác an ninh cao độ trước Thế Vận Hội Olympic và Paralympic Paris, dự kiến sẽ thu hút hàng triệu du khách đến nước này.

Ông Emmanuel Macron, tổng thống Pháp. (Hình: Kenzo Tribouillard/AFP via Getty Images)

Mối lo ngại về an ninh đặc biệt cao đối với lễ khai mạc đặc biệt này, trong đó có thuyền chở các vận động viên dọc sông Seine trong cuộc diễn hành dài 6 km (3.7 dặm) và đám đông khổng lồ theo dõi từ bờ sông.

Nói chuyện trên đài BFM-TV và RMC, ông Macron cho biết giới chức công lực của Pháp sẽ được huy động ở mức độ tối đa để bảo đảm an ninh cho sự kiện ngoài trời.

“Nhưng nếu chúng tôi cho rằng có rủi ro, tùy thuộc vào phân tích bối cảnh thực tế, chúng tôi sẽ có các kịch bản dự phòng,” ông Macron nói. “Chúng tôi chuẩn bị các kế hoạch B và kế hoạch C.”

Theo dự trù, lễ khai mạc Olympic Paris 2024, vào ngày 26 Tháng Bảy, sẽ là lần đầu tiên được tổ chức bên ngoài sân vận động. 

Khoảng 10,500 vận động viên sẽ diễn hành qua trung tâm thủ đô nước Pháp trên những chiếc thuyền dọc theo sông Seine trước khi kết thúc ở quảng trường Trocadéro nằm ở quận 16.

Để hạn chế rủi ro về an ninh, ông Macron cho biết ban tổ chức có thể quyết định rút ngắn hành trình của cuộc diễn hành trên sông Seine và thậm chí “chuyển buổi lễ về Stade de France” ngay bên ngoài Paris để tổ chức một sự kiện khai mạc như thông thường. 

Ông Macron không cung cấp thêm thông tin chi tiết về các kế hoạch thay thế.

Các nhà tổ chức ban đầu lên kế hoạch tổ chức một buổi lễ khai mạc to lớn cho khoảng 600,000 khán giả, hầu hết đều xem miễn phí từ các bờ sông. Nhưng những lo ngại về an ninh và hậu cần đã khiến chính phủ dần dần thu hẹp lại tham vọng của mình. Đầu năm nay, ban tổ chức quyết định giảm tổng số khán giả còn khoảng 300,000.

Chính phủ Pháp cũng quyết định rằng khách du lịch sẽ không được miễn phí vào xem lễ khai mạc vì lo ngại về an ninh. Thay vào đó, quyền truy cập miễn phí sẽ chỉ dành cho người được mời.

Trong cuộc phỏng vấn kéo dài một giờ, ông Macron cũng cho biết ông muốn “làm mọi thứ có thể để có được một thỏa thuận ngừng bắn Olympic” trong thời gian diễn ra Thế Vận Hội Paris, trong bối cảnh có nguy cơ xung đột leo thang ở Trung Đông, cuộc chiến của Nga ở Ukraine, hiện đã bước sang năm thứ ba và Sudan, đang phải hứng chịu một thảm họa quy mô lớn là nạn đói và cái chết hàng loạt sau cuộc chiến kéo dài một năm.

Thỏa thuận đình chiến Olympic là sự hồi sinh hiện đại của truyền thống Hy Lạp cổ đại nhằm bảo đảm các quốc gia thành phố đang tham chiến được phép đi lại an toàn cho các vận động viên đến Thế Vận Hội. 

“Chúng tôi muốn hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn Olympic và tôi nghĩ đây là cơ hội để tôi tiếp xúc với nhiều đối tác,” ông Macron nói và cho biết thêm rằng ông sẽ yêu cầu nhà lãnh đạo Tập Cận Bình cân nhắc và sử dụng ảnh hưởng của Trung Quốc.

“Chủ tịch Trung Quốc sẽ đến Paris trong vài tuần nữa và tôi sẽ nhờ ông ấy giúp đỡ”, ông Macron nói. “Đây là một khoảnh khắc ngoại giao hòa bình.”

Ông Macron cũng ủng hộ quyết định cho phép các vận động viên Nga thi đấu tại Thế Vận Hội bất chấp việc xâm lược Ukraine nhưng dưới lá cờ trung lập. 

Ngoài ra, tổng thống Pháp bảo vệ sự tham gia của các vận động viên Israel dưới lá cờ của đất nước họ bất chấp cuộc xung đột ở Gaza khiến 33,000 người Palestine thiệt mạng và hàng trăm ngàn người phải chạy loạn. 

“Chúng tôi không thể nói rằng Israel đang tấn công. “Israel là nạn nhân của một cuộc tấn công khủng bố mà nước này hiện đang đáp trả ở Gaza,” tổng thống Pháp nhận định. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT