NEW DELHI, Ấn Độ (NV) – Liên Âu và Ấn Độ vừa ký thỏa thuận thương mại được coi là “thỏa thuận lớn nhất mà cả hai bên từng ký kết” trong hành động được xem là cú giáng vào chính sách bảo hộ của Tổng Thống Donald Trump, tờ The Times của Anh cho biết, hôm Thứ Ba, 27 Tháng Giêng.
Theo thỏa thuận này, được ký kết tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, thuế quan đối với xe hơi, rượu bia, và máy móc trị giá 4 tỷ euro mỗi năm sẽ được giảm hoặc bãi bỏ từ từ, đồng thời một số mặt hàng nông sản vẫn được bảo hộ để tránh sự phản đối của nông dân.

Bà Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy Ban Liên Âu, ca ngợi thỏa thuận mà bà gọi là “giữa các nền dân chủ lớn nhất thế giới” và ngầm chỉ trích thái độ thù địch của ông Trump đối với thương mại tự do và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.
“Chúng tôi đã làm được,” bà von der Leyen nói. “Hai kẻ khổng lồ chọn quan hệ đối tác, theo cách đôi bên cùng có lợi. Đó là thông điệp mạnh mẽ rằng hợp tác là câu trả lời tốt nhất trước những thách thức toàn cầu. Chúng tôi đã gửi tín hiệu đến thế giới rằng hợp tác dựa trên luật lệ vẫn đem lại kết quả tuyệt vời.”
Trái với việc Mỹ đơn phương tăng thuế đối với hàng hóa của cả Châu Âu và Ấn Độ, thỏa thuận này đặt mục tiêu “tăng gấp đôi xuất cảng của Liên Âu sang Ấn Độ cho đến năm 2032 bằng cách bãi bỏ hoặc giảm giá trị thuế quan đến 96.6%.”
Mặc dù thỏa thuận này cũng tương tự như thỏa thuận thương mại giữa Ấn Độ và Anh vào năm ngoái, Brussels ca ngợi rằng thỏa thuận này của Liên Âu “cắt giảm thuế quan mà không một đối tác thương mại nào khác có được.”
Thuế đối với xe hơi sẽ được giảm dần từ 110% xuống còn 10% và sẽ được bãi bỏ đối với phụ tùng xe hơi sau năm đến 10 năm. Thuế quan lên đến 44% đối với máy móc, 22% đối với hóa chất, và 11% đối với dược phẩm “hầu hết sẽ được bãi bỏ.”
Thủ Tướng Narendra Modi của Ấn Độ phát biểu: “Mọi người khắp thế giới đang gọi đây là mẹ của mọi thỏa thuận. Thỏa thuận này sẽ mang lại cơ hội to lớn cho 1.4 tỷ người dân Ấn Độ và hàng triệu người ở Châu Âu.”
Về nông nghiệp, thỏa thuận này chỉ giảm thuế đối với một ít sản phẩm, chẳng hạn như rượu vang và dầu ô liu, và loại trừ phần lớn các mặt hàng nông sản được giao thương như thịt bò, thịt gà, gạo, và đường để tránh sự phản đối của nông dân Châu Âu.
Tuy nhiên, căng thẳng vẫn tiếp diễn giữa Brussels và New Delhi về sự gần gũi giữa Ấn Độ với Nga trong lĩnh vực năng lượng, dầu mỏ, và sự phụ thuộc của Ấn Độ trong việc mua vũ khí Nga như xe tăng, máy bay chiến đấu, và tàu ngầm. (NNL) [đ.d.]































































