Friday, April 19, 2024

Liên Hiệp Quốc: Bắc Hàn vẫn theo đuổi chương trình nguyên tử và hỏa tiễn

SINGAPORE (NV) – Một bản báo cáo mật của Liên Hiệp Quốc tố cáo Bắc Hàn tiếp tục phát triển các chương trình nguyên tử và hỏa tiễn, vi phạm trừng phạt của quốc tế.

Bản báo cáo, do một nguồn của Liên Hiệp Quốc cung cấp cho CNN hôm Thứ Sáu, được các chuyên gia độc lập chuẩn bị và nộp cho Ủy Ban Trừng Phạt Bắc Hàn của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc mỗi sáu tháng.

Bản báo cáo cũng nói rằng Bắc Hàn bất chấp trừng phạt, và tiếp tục bán vũ khí quy ước cho các quốc gia khác.

Báo cáo của Liên Hiệp Quốc rõ ràng xác nhận những gì được nhật báo Washington Post đề cập trong tuần này, trong đó đưa ra thông tin mới, bao gồm các hình ảnh do vệ tinh chụp, cho thấy Bắc Hàn có thể đang trong tiến trình chế tạo hỏa tiễn mới.

Báo cáo này được đưa ra trong lúc Ngoại Trưởng Mike Pompeo của Mỹ đang ở Singapore để dự hội nghị các bộ trưởng khối ASEAN.

Tại đây, ông Pompeo nói rằng ông ủng hộ tiếp tục gây sức ép với Bình Nhưỡng khi quốc gia này chưa có bất cứ hành động rõ ràng nào trong việc hủy bỏ chương trình nguyên tử.

Tại hội nghị này, ông Pompeo cũng gặp ông Ri Yong Ho, ngoại trưởng Bắc Hàn.

Sau khi gặp gỡ, ông Pompeo cảnh cáo rằng trừng phạt sẽ vẫn tiếp tục cho tới khi Bắc Hàn phi nguyên tử hỏa hoàn toàn.

Trong khi đó, ông Ri nói rằng Bắc Hàn sẽ không để bị ăn hiếp và đẩy vào tình trạng nhượng bộ. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT