Friday, March 29, 2024

London vượt qua New York về số vụ án mạng

LONDON, Anh (NV) – Thành phố London ở Anh nay vượt qua New York về mức độ án mạng, lần đầu tiên trong lịch sử cận đại, sau khi xảy ra một loạt các vụ đâm chém và nổ súng mới đây.

Theo bản tin của tờ báo mạng The Independent, Tháng Hai là tháng đầu tiên mà thủ đô nước Anh có nhiều vụ án mạng hơn là thành phố New York.

London trong thời gian qua xảy ra một loạt các vụ đâm chém khiến 15 người chết trong Tháng Hai, với 9 người trong số này dưới 30 tuổi. Trong khi đó, có 14 người bị giết ở New York.

London cũng có 22 vụ giết người bằng dao và súng hồi Tháng Ba, so với con số 21 trong cùng thời gian ở New York, theo một báo cáo đăng tải trên tờ Sunday Times.

Cả hai thành phố đều có dân số hầu như tương đương, vào khoảng 8.5 triệu người.

Trong khi số vụ giết người ở thành phố New York đang ngày càng ít đi, giảm khoảng 87% kể từ thập niên 90, con số của thành phố London lại tăng lên.

Trong ba năm qua, số vụ giết người ở London đã tăng khoảng gần 40%, đây là không kể đến số người thiệt mạng do các vụ tấn công của khủng bố.

Một cuộc điều tra án mạng đã được mở ra hôm Thứ Bảy sau khi một phụ nữ 36 tuổi bị đâm chết, và cũng là nạn nhân thứ 30 qua đời vì dao ở ‘thành phố mù sương’ này trong năm nay.

Vụ này xảy ra sau khi một thanh niên 23 tuổi qua đời, do bị đâm vào cổ, ở Plumstead, nằm về phía Đông Nam London, vào tối ngày Thứ Năm.

Sự khác biệt về số vụ sát nhân này được các chuyên gia tội phạm giải thích là do cách hoạt động khác nhau của lực lượng cảnh sát ở hai thành phố, cũng theo tờ Sunday Times. (V.Giang)

Trung Quốc tăng thuế thịt heo và trái cây Mỹ

MỚI CẬP NHẬT