KIEV, Ukraine (NV) – Trong khi giới chức Nga tuyên bố lực lượng của mình kiểm soát gần một nửa khu vực Donbas ở miền Đông Ukraine sau các cuộc giao tranh ác liệt ở Luhansk, ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, ca ngợi các quân nhân của quốc gia này đã và đang có nỗ lực chiến đấu rất “anh hùng,” theo bản tin UPI hôm Thứ Tư, 8 Tháng Sáu.
Giới chức Ukraine cho biết quân đội nước này vẫn tiếp tục chống lại các cuộc tấn công của Nga ở thành phố trọng điểm Severodonetsk ở phía Đông, bất chấp những cuộc bắn phá dữ dội của quân đội Nga, hiện đang có mục tiêu kiểm soát hoàn toàn Luhansk, một trong hai khu vực tạo nên Donbas.

Trong những tuần qua, quân đội Nga dồn nỗ lực giành quyền kiểm soát Donbas, nơi phe nổi dậy thân Nga liên tục chống phá chính phủ Ukraine trong gần một thập niên.
Hiện tại, giới chức Nga tiết lộ đã kiểm soát khoảng 70% Severodonetsk và 97% Luhansk. Phía Ukraine và chuyên gia tình báo cũng cho hay phần lớn Luhansk đang bị Moscow chiếm giữ, bên cạnh Donetsk, một nửa kia của khu vực Donbas.
Ông Serhiy Haidai, người đứng đầu cơ quan quân sự khu vực Luhansk, chỉ trích quân đội Nga chỉ nhắm “san phẳng mặt đất bằng không quân và pháo binh,” biến mọi nơi thành bình địa, khi thấy Ukraine phản công. Trước đó, ông Haidai khẳng định lực lượng Ukraine sẽ không đầu hàng, nhưng cũng nói rằng “các đơn vị Ukraine có thể sẽ phải rút về các vị trí chiến thuật thuận lợi hơn.”
Cả nhà lãnh đạo Nga và Ukraine đều ca ngợi tinh thần tác chiến của quân đội nước mình trước quân địch.
Tổng Thống Zelensky phát biểu quân đội Ukraine đang chiến đấu anh dũng ở Luhansk.
Trong khi đó, Bộ Quốc Phòng Nga thông báo đã tạo ra một hành lang trên bộ nối bán đảo Crimea với quân ly khai ở Donbas. Hành lang này tạo điều kiện cho các lực lượng Nga dễ dàng di chuyển chiến cụ và nhân sự.
Ông Sergei Shoigu, bộ trưởng Quốc Phòng Nga, cho hay cơ quan hỏa xa Nga đang hợp tác với quân đội để khôi phục 745 dặm đường ray và thúc đẩy “giao thông toàn diện” giữa Nga, Donbas và Crimea.
Về phần mình, Ukraine tiếp tục kêu gọi “bảo đảm an ninh hiệu quả” để vận chuyển nông sản xuất cảng qua Hắc Hải một cách an toàn trong tình trạng có cuộc phong tỏa của Nga. (V.Giang) [qd]










