Wednesday, May 1, 2024

Lực lượng Thổ tấn công phía Bắc Syria, gây tổn thất nhân mạng

DAMASCUS, Syria (AP) – Các đơn vị quân đội Thổ và thành phần dân quân đồng minh với họ đã mở cuộc tấn công vào các vị trí của quân chính phủ Syria tại vùng Đông Bắc quốc gia này hôm Thứ Năm, 24 Tháng Mười, gây ra một số tổn thất nhân mạng, theo  tin từ cơ quan thông tấn nhà nước Syria.

Nguồn tin này cũng nói rằng lực lượng Thổ cũng đụng độ với các tay súng người thiểu số Kurd trong khu vực.

Các cuộc đụng đố này cho thấy nguy cơ sẽ xẩy ra các cuộc giao tranh lớn giữa các lực lượng võ trang khác nhau trong khu vực biên giới này hiện rất cao.

Lo ngại lớn nhất là có thể có đụng độ giữa quân đội chính phủ Syria và các thành phần được Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ, gồm cả lực lượng nổi dậy người Syria và thành phần Hồi Giáo quá khích chống chế độ của Tổng Thống Syria Bashar Assad.

Mọi bên đều nói họ tôn trọng cuộc ngưng bắn theo thỏa thuận chia vùng ở biên giới mà Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vừa ký kết. Tuy nhiên, tình trạng tranh chấp và thù hằn từ lâu nay có thể ảnh hưởng tới tình hình trong khu vực.

Một nữ nhân viên an ninh của người thiểu số Kurd. (Hình: Delil Souleiman/AFP/Getty Images)

Cơ quan thông tấn SANA của chính quyền Syria nói quân Thổ và đồng minh của họ tấn công các vị trí quân đội Syria ở bên ngoài thành phố Tal Tamr, gây tổn thất nhân mạng và cũng làm cho một số quân nhân Syria bị thương.

Ngoài ra, lực lượng SDF của người thiểu số Kurd cũng nói có ba người của họ thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với dân quân do Thổ hỗ trợ.

Các đơn vị Syria, các cố vấn Nga và các đơn vị quân cảnh Nga đang được bố trí trong khu vực rộng khoảng 30 km dọc theo phần lớn vùng biên giới Đông Bắc Syria. Quân Thổ và Nga cũng cùng tuần tiễu trong một khu vực nhỏ, ngay tại biên giới.

Tại Brussels, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, ông Mark Esper, đả kích Thổ Nhĩ Kỳ, nói rằmg cuộc tấn công của Thổ vào Syria đe dọa những thành quả liên quân do Mỹ chỉ huy đạt được thời gian qua trong cuộc chiến chống ISIS.

Tư lệnh SDF, ông Mazloum Abdi, nói rằng Tổng Thống Donald Trump trong một cuộc điện đàm đã nói với ông là “các đơn vị Mỹ sẽ còn ở đây trong thời gian dài và việc hợp tác với SDF sẽ còn tiếp tục lâu hơn nữa.”

Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong khi đó nói với đài truyền hình nhà nước TRT rằng ông muốn Mỹ giải giao ông Mazloum Abdi cho Thổ Nhĩ Kỳ, gọi ông này là “khủng bố.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT