MENLO PARK, California (NV) – Công ty kỹ nghệ Meta cho biết gần đây họ vừa xóa bỏ mạng lưới gồm hàng ngàn trương mục giả mạo và thông tin sai lạc bắt nguồn từ Trung Quốc.
Những người dùng đóng giả là dân Hoa Kỳ và tìm cách truyền bá nội dung phân cực về chính trị Hoa Kỳ và bang giao Mỹ-Hoa.
Trong số các chủ đề mạng lưới nêu trên đăng tải có phá thai, chiến tranh văn hóa và viện trợ cho Ukraine.

Meta không quy chụp các trương mục này với nhà cầm quyền Bắc Kinh, nhưng họ chứng kiến sự gia tăng các mạng lưới tương tự bắt nguồn từ Trung Quốc trước bầu cử Hoa Kỳ năm 2024.
Trung Quốc hiện là nguồn cung ứng các mạng lưới nêu trên lớn thứ ba về mặt địa lý, Meta cho hay, sau Nga và Iran.
Việc xóa bỏ gần đây được nêu trong phúc trình mối đe dọa hàng quý được công ty chủ quản của Facebook, Instagram và WhatsApp công bố hôm Thứ Năm, 30 Tháng Mười Một.
Mạng lưới đặt trụ sở tại Trung Quốc gồm có hơn 4,700 trương mục và ảnh hồ sơ cũng như tên được sao chép từ những người dùng khác trên toàn cầu.
Các trương mục này chia sẻ và bấm thích các bài đăng của nhau và một số nội dung dường như được lấy trực tiếp từ X, trước đây là Twitter.
Trong một số trường hợp, các trương mục sao chép và dán nguyên văn các bài viết từ các chính khách Hoa Kỳ – cả Đảng Cộng Hòa lẫn Đảng Dân Chủ – gồm có cựu Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, Thống Đốc Michigan Gretchen Whitmer, Thống Đốc Florida Ron DeSantis, Dân Biểu Matt Gaetz và Jim Jordan, cùng các vị khác.
Mạng lưới này không cho thấy sự nhất quán về ý thức hệ.
Trong các ví dụ do Meta đưa ra, một trương mục trực tuyến từ Trung Quốc đăng lại những chữ có trong một bài tweet vào đầu năm nay của Nghị Viên Đảng Dân Chủ Sylvia Garcia. Bà chỉ trích luật phá thai của Texas và viết: “Xin hãy nhớ rằng – phá thai chính là vấn đề bảo vệ sức khỏe.”
Nhưng một trương mục khác trong mạng lưới này đã sao chép và dán một dòng tweet từ Dân Biểu Đảng Cộng Hòa Ronny Jackson, vị này viết: “Tiền thuế KHÔNG BAO GIỜ được tài trợ cho việc đi lại để phá thai.”
Phúc trình từ Meta cho biết: “Không rõ liệu cách tiếp cận này được tạo ra để khuếch đại căng thẳng đảng phái, tạo dựng khán giả trong số những người ủng hộ các chính khách này hay để làm cho các trương mục giả mạo chia sẻ nội dung xác thực trông có vẻ chân thực hơn.”
Các quy tắc kiểm duyệt của công ty nghiêm cấm điều mà Meta gọi là “hành vi phối hợp không xác thực” – các bài viết đến từ nhóm gồm có các trương mục hoạt động cùng nhau và sử dụng danh tánh giả để đánh lừa người dùng khác.”
Thông thường nội dung được chia sẻ bởi các mạng lưới nêu trên không sai sự thật và đề cập tới những tin tức chuẩn xác từ các phương tiện truyền thông lớn. Nhưng thay vì được sử dụng để bình luận hoặc tranh luận chính đáng, các bài viết lại nhằm mục đích thao túng dư luận, gây chia rẽ và làm cho các quan điểm cá biệt có vẻ phổ biến hơn thực tế.
Meta cho biết mạng lưới lớn đến từ Trung Quốc bị ngăn chặn trước khi nó phổ biến với người dùng thật.
Meta cũng phát giác hai mạng lưới nhỏ hơn, một đặt trụ sở tại Trung Quốc và tập trung vào Ấn Độ và Tây Tạng, và một có trụ sở tại Nga, đăng bài viết chủ yếu bằng Anh ngữ về cuộc xâm lược Ukraine và quảng bá các kênh Telegram.
Các mạng lưới của Nga thúc đẩy công ty tập trung vào các chiến dịch không xác thực sau cuộc bầu cử năm 2016, ngày càng tập trung vào cuộc chiến tại Ukraine và cố gắng làm suy yếu sự ủng hộ của quốc tế dành cho Kiev, bản phúc trình chỉ ra.
Meta cũng nhấn mạnh chính phủ Hoa Kỳ đã ngừng chia sẻ tin tức về mạng lưới gây ảnh hưởng từ ngoại quốc với công ty vào Tháng Bảy, sau phán quyết của liên bang như một phần của vụ kiện pháp lý về Tu Chính Án Thứ Nhất hiện đang được Tối Cao Pháp Viện soi xét. (TTHN)






















































































