Mexico: Dân càng trồng rừng, kẻ trộm càng đốn phá

MEXICO CITY, Mexico (NV) – Một khung cảnh quái lạ hiện ra trước mắt: một vùng núi phủ đầy rừng cây ở Mexico City – nơi mà nhiều người không thuộc về đất nước này sẽ không biết đến sự tồn tại của nó – một lữ đoàn gồm các nông dân và các viên quản lâm trồng những cây thông non cao vài inch trên mẩu đất của một thân cây vừa bị chặt, thậm chí còn nghe được tiếng cưa máy gần đó.

Đốn gỗ bất hợp pháp đang gây thiệt hại lớn trong những năm gần đây ở nửa miền Nam phủ đầy thảm xanh của thành phố có 9 triệu dân, phóng sự của AP ghi nhận.

“Họ đã thôn tính cả khu rừng,” Alfredo Gutiérrez, 43 tuổi, buồn bã nói.

Mức độ tàn phá thật đáng kinh ngạc. Chỉ trong một năm trước, “ở đây lúc nào cũng tối, kể cả khi trời có sáng, vì ở đây có rất nhiều cây,” Gutiérrez kể về mảnh rừng nhỏ gần thị trấn San Miguel Topilejo – bên rìa khu đô thị nằm trườn ra rồi lấn chiếm thảm xanh.

Trong khi người ta nhắc về Mexico City với tình trạng kẹt xe và ô nhiễm, thực ra khoảng một nửa lãnh thổ của thành phố này là đất nông nghiệp, hầu hết nằm ở các thành phố nhỏ phía Nam như Milpa Alta và Tlalpan. Khoảng 20% diện tích là các khu vực bảo tồn thiên nhiên, như rừng thông, rừng linh sam tiếp giáp với tiểu bang Morelos gần kề.

Những cánh rừng đó bảo đảm các tầng ngậm nước được bồi đắp, cung cấp nước cho gần 20 triệu người dân sống trong thành phố – và cả các khu ngoại ô. Rừng cũng giúp thanh lọc bầu không khí ô nhiễm trong thành phố và làm mát.

Các vùng nông thôn địa phương – với nhiều người trong số họ được giới chức thành phố thuê làm quản lâm hoặc nhân viên bảo vệ đất đai – họ nghĩ rằng các băng đảng có tổ chức đã chuyển sang buôn gỗ lậu.

Một số người dân làng nghĩ rằng hành động trấn áp buôn xăng lậu và lấy trộm dầu diesel từ đường ống dẫn của chính phủ liên bang cũng có thể đóng vai trò then chốt, họ nói rằng những người từng kiếm sống bằng nghề bán nhiên liệu ở các quầy hàng ven đường bây giờ có thể đã chuyển qua đốn gỗ lậu.

Giới chức Mexico City cho biết họ đã nhận dạng các băng nhóm tội phạm đứng đằng sau các vụ khai thác gỗ lậu, và trong vài tháng qua họ đã truy quét trở lại, tổ chức các chiến dịch huy động hàng trăm sĩ quan cảnh sát và binh sĩ đột kích các xưởng cưa ẩn nấp trên núi.

Năm 2010, diện tích rừng bao phủ khoảng 100,000 mẫu Anh (40,500 hectare) tổng diện tích 370,000 mẫu Anh (150,000 hectare) của thành phố, theo tổ chức các nhà hoạt động môi trường Global Forest Watch.

Pablo Amezcua, một kỹ sư tài nguyên thiên nhiên làm việc tại San Miguel Topilejo, nói rằng trước năm 2020, chỉ có khoảng 500 mẫu Anh (200 hectare) là bị tác động từ phá rừng. Amezcua nói thêm, vào giữa năm 2023, có tổng cộng khoảng 6,000 mẫu Anh (2,400 hectare) diện tích rừng đã hoàn toàn hoặc bị đốn hoặc một phần.

Theo dữ kiện từ Chánh Biện Lý đảm trách bảo vệ môi trường của Mexico, đã có 122 đơn khiếu nại đốn phá rừng bất hợp pháp từ năm 2013 tại Mexico City, với hơn một nửa vụ khiếu nại chỉ riêng từ đầu năm 2023. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT