Saturday, April 27, 2024

Mexico muốn Mỹ chi $20 tỷ giúp ngăn chặn di dân bất hợp pháp

MEXICO CITY, Mexico (NV) – Ông Andres Manuel Lopez Obrador, tổng thống Mexico, muốn Mỹ chi $20 tỷ giúp ngăn chặn di dân bất hợp pháp, theo Newsweek hôm Thứ Sáu, 5 Tháng Giêng.

Mấy tháng gần đây, số lượng di dân vượt biên giới vô Mỹ bất hợp pháp tăng vọt. Tháng Mười Một năm ngoái, Biên Phòng Mỹ bắt giữ 192,000 di dân bất hợp pháp, và ba tuần đầu tiên của Tháng Mười Hai, mỗi ngày họ bắt gặp 9,600 di dân bất hợp pháp.

Nhân viên Quan Thuế và Biên Phòng Mỹ đứng gác trong lúc di dân chờ làm thủ tục tại biên giới sau khi từ Mexico vượt biên giới vô Eagle Pass, Texas, hôm 22 Tháng Mười Hai, 2023. (Hình minh họa: Chandan Khanna/AFP via Getty Images)

Thứ Tư tuần này, Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana), chủ tịch Hạ Viện, cùng với 64 dân biểu Cộng Hòa khác tới thị trấn Eagle Pass, Texas, ở biên giới phía Nam để thị sát nơi mà di dân đổ xô vô Mỹ mấy tháng nay. Trong lúc phái đoàn dân biểu Cộng Hòa ở đó, máy quay phim quay được cảnh di dân băng qua sông Rio Grande vô Mỹ, cách họ chỉ vài bước chân.

Trong buổi họp báo hôm Thứ Sáu, tổng thống Mexico yêu cầu Mỹ chi $20 tỷ hỗ trợ những quốc gia khác ở Châu Mỹ La Tinh giữa lúc số lượng di dân đi qua Trung Mỹ và Mexico để tới Mỹ lên mức kỷ lục.

Ông Obrador cũng yêu cầu Mỹ cấp visa cho ít nhất 10 triệu di dân gốc Hispanic đã làm việc ở Mỹ hơn 10 năm nay. Tin cho biết ông Obrador lặp đi lặp lại vấn đề này với Tổng Thống Joe Biden khi họ gặp nhau ở Mexico City mới đây.

Hôm 21 Tháng Mười Hai, tổng thống Mỹ và Mexico điện đàm về ngăn chặn di dân bất hợp pháp, theo thông báo của Tòa Bạch Ốc. Hai bên đồng ý cần tăng cường thi hành luật pháp ở những cửa khẩu chính để có thể mở lại cửa khẩu an toàn cho người muốn qua biên giới hợp pháp.

Cuối Tháng Mười Hai, Tổng Thống Biden cử ông Antony Blinken, ngoại trưởng; ông Alejandro Mayorkas, bộ trưởng Nội An; và bà Liz Sherwood-Randall, cố vấn Nội An Tòa Bạch Ốc, đi Mexico bàn vấn đề an ninh biên giới. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT