Friday, April 26, 2024

Mexico trục xuất 311 công dân Ấn tìm cách vượt biên giới vào Mỹ

NEW DELHI, Ấn Độ (NV) – Hơn 300 công dân Ấn, từng trả hàng chục ngàn đô la mỗi người để tìm cách vào được Mỹ, đã trở về New Delhi hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Mười, sau vụ trục xuất tập thể “chưa từng thấy” của chính phủ Mexico.

Chính phủ Mexico đã đưa những người Ấn này lên một chuyến phi cơ thuê bao để chở thẳng về thủ đô Ấn Độ, tiếp theo sau một thỏa thuận về người di dân bất hợp pháp đạt được giữa Mexico và Tổng Thống Donald Trump hồi Tháng Sáu vừa qua, theo bản tin của hãng thông tấn AFP.

Người phụ nữ duy nhất trong số 311 người bị trả về này, bà Kamaljit Kaur, 34 tuổi, nói với hãng thông tấn Press Trust of India (PTI) rằng bà đã trả 5.3 triệu rupee cho chính mình, người chồng và đứa con trai để được đưa sang Mexico rồi vào Mỹ.

Một thanh niên 19 tuổi, anh Mandeep Singh, nói rằng đã phải đi qua 7 quốc gia để có thể vào Mỹ, khởi sự từ Ecuador và qua các đoạn đường hiểm trở, có khi nhìn thấy cả các xác người bên đường.

“Trong bảy ngày, chúng tôi đi bộ qua các cánh rừng dày đặc ở Panama. Chúng tôi sau cùng đến được Mexico hôm 12 Tháng Chín. Chúng tôi chỉ còn cách biên giới Mỹ khoảng 800 cây số (chừng 500 dặm) thì bị nhà chức trách Mexico chặn lại, bắt giữ và trục xuất,” người này nói với PTI.

Viện Di Trú Quốc Gia Mexico nói rằng tất cả các công dân Ấn Độ này đều là người lớn và đây là lần đầu tiên có số đông đảo người như vậy bị gửi trả về nước trong một ngày.

Cơ  quan này nói thêm rằng: “Đây là điều chưa từng thấy ở Mexico từ trước tới nay.”

“Chính phủ mới của chúng tôi ở Mexico đang tìm cách có được một tiến trình di trú có trật tự hơn,” theo lời đại sứ Mexico tại Ấn Độ, ông Federico Salas, nói với đài truyền hình NDTV.

Ông Salas nói thêm rằng: “Chính phủ Mexico hiện đang tiến hành một chính sách hợp pháp và với nguyên tắc hoàn toàn tôn trọng nhân quyền của người di dân.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT