Friday, April 19, 2024

Mexico thất vọng, ‘bé gái bị kẹt dưới đống đổ nát’ là tin cuội

MEXICO CITY, Mexico (AP) – Người dân Mexico hết giờ này sang giờ khác hồi hộp dán mắt trên màn ảnh truyền hình để theo dõi nỗ lực cứu một bé gái bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của một trường học, bị sập sau trận động đất 7.1 độ Richter.

Các báo cáo nói rằng bé gái ngọ nguậy mấy ngón tay ra khỏi chỗ hở, khai tên mình với các nhân viên cấp cứu và cho hay rằng còn thêm mấy người khác cũng bị kẹt ở gần em.

Nhân viên cấp cứu phải nhét ống cùng những dụng cụ khác xuống để tiếp tế cho em.

Báo chí cùng các giới chức không ngừng đưa tin về bé gái tên “Frida Sofia” khiến câu chuyện trở thành một thảm kịch của cả nước.

Nhưng các giới chức của Hải Quân Mexico nay lại nói rằng bé gái này là không có thực.

Ông Angel Enrique Sarmiento, phụ tá bộ trưởng Hải Quân, hôm Thứ Năm nói, một camera được đưa vào dưới đống đổ nát của trường Enrique Rebsamen cho thấy có mấy vệt máu, có thể là của một nhân viên nhà trường được xem như là người duy nhất còn bị mất tích.

Ông Sarmiento thêm rằng nhưng đó chỉ là những vệt máu chứ không hề có mấy ngón tay ngọ nguậy, hay tiếng nói hoặc tên Frida Sofia nào cả.

Nhiều người chết từng được đưa ra khỏi đống đổ nát và đó có thể là những ngón tay của họ mà các nhân viên cấp cứu tưởng là họ thấy có cử động.

Ông Sarmiento sau đó xin lỗi vì đã xác quyết như vậy, và rằng nếu có một ai đó vẫn còn kẹt ở bên dưới thì có thể đó là một trẻ nhỏ hoặc một người lớn. Và rằng “chừng nào còn ai đó vẫn còn sống bị kẹt ở dưới đó, chừng đó chúng tôi vẫn tiếp tục tìm cách cứu.”

Cư dân mạng nhanh chóng loan truyền về “tin cuội” và trách cứ rằng sự tường thuật rộng rãi về bé gái “Frida Sofia” khiến ít ai quan tâm đến những nỗ lực cứu nạn nhân ra khỏi đống đổ nát khác. (TP)

Cô giáo bị cáo buộc có quan hệ tình dục với bốn nam sinh ở Arkansas

MỚI CẬP NHẬT