SIEM REAP, Cambodia (NV) – Một trái lựu đạn phóng hỏa tiễn ước chừng tồn tại hơn 25 năm, phát nổ hôm Thứ Bảy, 22 Tháng Hai gần nhà hai anh em họ tọa lạc ở vùng nông thôn Tây Bắc Cambodia, làm cả hai em tử nạn, gồm có một bé gái và một bé trai đều 2 tuổi, các viên chức cho biết.
Vụ nổ xảy ra tại huyện Svay Leu thuộc tỉnh Siem Reap, khu vực từng nổ ra giao tranh dữ dội giữa quân đội chính phủ Cambodia và quân du kích nổi loạn do Khmer Đỏ cộng sản đứng đầu vào những năm 1980 và 1990. Năm 1979, quân nổi loạn Khmer Đỏ bị lật đổ.
Muo Lisa và người anh em họ, Thum Yen, sinh sống trong những căn nhà gần nhau ở Kranhuong, một ngôi làng hẻo lánh. Cha mẹ các em đang làm việc đồng áng thì hai đứa trẻ chập chững biết đi dường như nhìn thấy một trái bom còn nguyên nhưng sau đó phát nổ. Các chuyên gia tại Trung Tâm Phá Bom Cambodia sau đó xác định rằng đó là một trái lựu đạn phóng hỏa tiễn sau khi kiểm tra các mảnh vỡ.

Các loại đạn dược chưa phát nổ có từ thời xa xưa đặc biệt nguy hiểm vì hóa chất bên trong dễ phát nổ khi đầu đạn bị phân hủy.
“Cha mẹ các em định cư trên vùng đất từng là chiến trường, và họ không hề biết rằng có bom mìn hay đạn dược chưa phát nổ chôn gần nhà họ hay không,” Tổng Giám Đốc CMAC Heng Ratana cho biết. “Thật đáng thương vì hai em còn quá nhỏ, quả là một cái chết tức tưởi.”
Theo ước tính, có khoảng 4-6 triệu trái mìn và các loại đạn dược chưa nổ nằm rải rác khắp vùng nông thôn Cambodia có từ nhiều thập niên xung đột nổ ra từ 1970 và chấm dứt năm 1998.
Từ lúc Cambodia im tiếng súng, gần 20,000 người bỏ mạng và khoảng 45,000 chịu thương tích do các ngòi nổ còn sót lại trong thời chiến. Số lượng thương vong giảm dần dần theo thời gian; trong đó năm ngoái ghi nhận 49 người thiệt mạng.
“Chiến tranh đã hoàn toàn chấm dứt và hòa bình đã lặp lại trong hơn 25 năm, nhưng dân Khmer (Cao Miên) vẫn còn bị rỉ máu vì tàn tích của bom mìn và đạn dược,” Heng Ratana cho biết trên trang Facebook.
Các chuyên gia phá bom Cambodia là một trong những người lão luyện nhất thế giới và chính phủ đã cử hàng ngàn người tới tương trợ Phi Châu và Trung Đông trong thập niên qua theo các chương trình bảo trợ do Liên Hiệp Quốc dẫn đầu.
Vào đầu Tháng Hai, các chiến dịch phá bom tại quốc gia Đông Nam Á phần nào gây chú ý khi Hoa Kỳ đình chỉ viện trợ tài chánh cho tám tỉnh Cambodia theo lệnh đóng băng viện trợ ngoại quốc kéo dài 90 ngày do Tổng Thống Donald Trump ban hành. Heng Ratana cho biết hôm Thứ Năm rằng ông nhận được thông báo rằng Washington quyết định miễn trừ, cho phép Cambodia tiếp tục nhận viện trợ, gồm có $6.36 triệu từ Tháng Ba 2022 tới Tháng Mười Một 2025. (TTHN)



























































































