WASHINGTON, DC (NV) – Ngũ Giác Đài điều động chiến hạm Hải Quân, tàu tấn công đổ bộ USS Wasp, với lực lượng Thủy Quân Lục Chiến hiện diện trên tàu, tiến về phía Đông Địa Trung Hải trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa Hezbollah và Israel dọc biên giới Lebanon, Bộ Tư Lệnh Âu Châu EUCOM trực thuộc quân lực Hoa Kỳ xác nhận hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Sáu được The Hill đưa tin.
Wasp và Đơn Vị Viễn Chinh Thủy Quân Lục Chiến Số 24 — gồm có khoảng 2,200 binh sĩ — tiến vào Địa Trung Hải hôm Thứ Tư “theo kế hoạch viễn chinh trong khu vực hoạt động của Hải Quân Hoa Kỳ hoạt động tại Âu Châu và Phi Châu,” EUCOM cho biết trong một tuyên bố hôm Thứ Năm.
Dự kiến, chiến hạm USS Wasp đóng vai trò răn đe trong khu vực và ngăn chặn cuộc chiến giữa Israel và Hamas bành trướng thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn, EUCOM cho biết thêm.

Hôm Thứ Sáu, khi được hỏi USS Wasp sẽ hoạt động ra sao, phó phát ngôn viên báo chí Ngũ Giác Đài Sabrina Singh nhấn mạnh rằng chiến dịch điều động chiến hạm được lên lịch từ trước và Hoa Kỳ cũng chuẩn bị sẵn quân lực tác chiến để di tản công dân Hoa Kỳ khỏi Lebanon trong trường hợp cần thiết.
“Mục đích không phải là để quân đội nhúng tay … khi tiến hành di tản,” Singhnói với các phóng viên. “Cốt lõi vấn đề vẫn là bảo đảm ổn định khu vực và ngăn chặn hành vi gây hấn. Ngoài ra việc điều động chiến hạm còn có nhiều mục đích khác — một trong số đó là nếu công dân Hoa Kỳ cần hồi hương, lúc đó đã có USS Wasp có mặt để hỗ trợ.”
Wasp sẽ tham gia chiến dịch Đông Địa Trung Hải cùng USS Oak Hill, hiện đang có mặt trong khu vực, và USS New York, đang hoạt động ở Đại Tây Dương. Singh cho biết ba chiến hạm hợp lực lại tạo nên Hạm Đội Diện Địa Túc Trực ARP do chiến hạm Wasp dẫn đầu.
Các hạm đội ARP và Thủy Quân Lục Chiến được huấn luyện cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, trong đó có cả di tản công dân Hoa Kỳ khỏi các vùng chiến sự.
Sau gần chín tháng giao tranh xuyên biên giới Lebanon-Israel, nỗi lo sợ về cuộc xung đột toàn diện đang gia tăng. Hành động thù địch khơi mào từ cuộc đột kích do Hamas nhắm vào miền Nam Israel trong ngày 7 Tháng Mười, mở màn cho hàng loạt cơn thịnh nộ không kích và tấn công đổ bộ do Israel ra tay tại Dải Gaza nhằm trừ khử Hamas.
Gần đây, càng ngày cả Israel lẫn Hezbollah đều càng không ai chịu nhường ai, trong đó các cuộc đụng độ ngày càng leo thang, và đầu tháng này, chính phủ Israel tuyên bố còn phê duyệt một kế hoạch tấn công quân sự chống lại Hezbollah tại Lebanon.
Trong khi đó, Hezbollah thì công bố các đoạn phim tuyên truyền cho thấy cảnh quay bằng máy bay không người lái thu hình các địa điểm quân sự và cộng đồng của Israel.
Mặt khác, Hoa Kỳ thì cố gắng bảo đảm một giải pháp ngoại giao cho các cuộc giao tranh nhưng cho tới nay, vẫn giậm chân tại chỗ.
Bộ Trưởng Quốc Phòng Israel Yoav Gallant hội kiến các viên chức cấp cao thuộc chính quyền Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Tư tại Washington, nơi diễn ra buổi thảo luận liên quan tới hiểm họa từ Hezbollah. Nhưng ông cũng cho biết căng thẳng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Israel đang làm các đồng minh Israel ngày càng bạo gan hơn. (TTHN)



























































































