WASHINGTON, DC (NV) – Chính phủ Biden đã chấp thuận việc chuyển giao trang cụ quân sự cho Đài Loan theo một chương trình dành cho một nước ngoại quốc có đầy đủ chủ quyền, theo một thông tư gởi cho Quốc Hội vào hôm Thứ Ba, 29 Tháng Tám.
Khoản viện trợ này, thuộc chương trình tài trợ quân sự quốc tế của Bộ Ngoại Giao (FMF), lên tới $80 triệu và sẽ được lấy từ ngân sách quốc gia.
“Chương trình tài trợ quân sự quốc tế sẽ được sử dụng để gia tăng sức tự vệ của Đài Loan qua khả năng phòng thủ chung và cải thiện việc phòng bị trong nước cũng như duy trì an ninh hải phận,” Bộ Ngoại Giao viết trong bản thông tư gởi Quốc Hội mà Đài CNN có được.
Diễn tiến mới nhất này trong nỗ lực tiếp tục ủng hộ Đài Loan của Hoa Kỳ đã đưa đến phản ứng giận dữ của Trung Quốc, bởi vì họ vẫn coi đảo quốc độc lập này là một phần bất khả phân ly của Hoa Lục.
Hôm Thứ Năm, 31 Tháng Tám, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc bày tỏ nỗi “thất vọng nặng nề” và lòng “phản đối mãnh liệt” trước vụ buôn bán võ khí nói trên, mà theo họ thì đã làm phương hại đến “chủ quyền và nền an ninh của Trung Quốc” đồng thời phá hoại “nền hòa bình và ổn định ở hai bên bờ Eo Biển Đài Loan.”
Qua lời tuyên bố của phát ngôn viên Uông Văn Bân (Wang Wenbin), Bộ Ngoại Giao Trung Quốc còn thúc giục Hoa Kỳ hãy “chấm dứt việc gia tăng mối liên hệ quân sự Mỹ-Đài và công cuộc võ trang cho Đài Loan,” đồng thời cũng chấm dứt luôn việc gây ra tình trạng căng thẳng ngang qua Eo Biển Đài Loan.”
Phần mình, Bộ Quốc Phòng Trung Quốc cũng lên tiếng đả kích mạnh mẽ vụ bán võ khí đó, hăm rằng quân đội Trung Quốc sẽ “dùng mọi biện pháp cần thiết để chống trả quyết liệt.” (TTHN)










































































