Mỹ phê chuẩn $2 tỷ võ khí bán cho Đài Loan, kể cả hệ thống phòng thủ hỏa tiễn tân tiến

ĐÀI BẮC, Đài Loan (NV) – Hoa Kỳ đã phê chuẩn $2 tỷ võ khí bán cho Đài Loan, trong đó, lần đầu tiên, chuyển giao luôn cho hòn đảo tự trị này một hệ thống phòng thủ hỏa tiễn địa-đối-không tân tiến, khiến phía Trung Quốc phải lên tiếng chỉ trích, Đài CNN loan tin hôm Chủ Nhật, 28 Tháng Mười.

Hôm Thứ Bảy, phủ tổng thống Đài Loan đã lên tiếng cảm ơn Washington vì đã bật đèn xanh cho việc bán loại võ khí mạnh mẽ này. Dưới quyền Tổng Thống Lại Thanh Đức (Lai Ching-te), nhà lãnh đạo mới của đảo quốc, Đài Loan đã tăng cường các biện pháp phòng thủ khi Trung Quốc gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với hòn đảo tự trị mà họ tuyên bố là của riêng mình.

Tuần trước, Bắc Kinh đã mở các cuộc tập trận chung quanh Đài Loan, lần thứ hai kể từ khi Lại Tổng Thống nhậm chức vào hồi Tháng Năm. Chỉ trong một ngày tập trận thôi, phía Đài Loan đã đếm được tổng cộng có tới 153 chiến đấu cơ, 14 chiến hạm và 12 tàu loại khác của Trung Quốc tham dự.

Máy bay trên bầu trời Đài Bắc, Đài Loan ngày 15 Tháng Mười, 2024 (Hình: I-HWA CHENG/AFP/Getty Images)

Hoa Kỳ là đồng minh không chính thức và mạnh mẽ nhất của Đài Loan, và luật pháp ràng buộc nước Mỹ phải cung cấp cho Đài Loan các phương tiện để tự vệ chống lại quân xâm lược.

Phát ngôn viên Karen Kuo của tổng thống Đài Loan tuyên bố: “Tăng cường khả năng tự vệ của Đài Loan là nền tảng để duy trì tình trạng ổn định trong khu vực.”

Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích hành động này, nói rằng nó xâm phạm chủ quyền và nền an ninh của mình, đồng thời gây tổn hại cho mối liên hệ Mỹ-Trung và đe dọa hòa bình ở hai bờ Eo Biển Đài Loan ngăn cách Trung Quốc với Đài Loan.

“Trung Quốc lên án nặng nề và cương quyết chống lại sự kiện này, và đã chính thức đưa ra lời phản đối mạnh mẽ chính phủ Mỹ,” một phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho biết. “Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp đối phó cương quyết và sử dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ vững chắc chủ quyền, nền an ninh và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.”

Theo Cục Chính Trị-Quân Sự Bộ Ngoại Giao Mỹ, các loại võ khí được bán cho Đài Loan bao gồm ba Hệ Thống Hỏa Tiễn Địa-Đối-Không Tân Tiến Quốc Gia (NASAMS) và các thiết bị liên quan trị giá lên tới $1.16 tỷ.

Khối võ khí này cũng bao gồm luôn các hệ thống radar trị giá ước lượng lên tới $828 triệu.

Đặc biệt, hệ thống hỏa tiễn phòng không NASAMS đã được đem ra thí nghiệm hiệu quả trên chiến trường Ukraine, và rồi đây sẽ giúp tăng cường khả năng phòng không của hòn đảo tự trị này, theo lời Bộ Quốc Phòng Đài Loan. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT