BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Bộ Ngoại Giao Mỹ hôm Thứ Hai, 11 Tháng Tư, ra lệnh cho nhân viên “không quá cần thiết” rời khỏi Thượng Hải giữa thời điểm thành phố đang bị phong tỏa để kiềm chế dịch COVID-19, theo bản tin hãng thông tấn AP.
Người dân của thành phố 26 triệu dân này không được phép ra khỏi nhà suốt ba tuần qua sau khi Trung Quốc tiến hành chiến lược “zero-COVID,” kiểm soát các ổ dịch bằng cách cách ly nghiêm ngặt và xét nghiệm hàng loạt.

Nhiều gia đình đã than phiền về tình trạng khan hiếm thức ăn và nhu yếu phẩm hằng ngày, trong khi những người có kết quả dương tính bị buộc phải vào các trung tâm cách ly, vốn được cho là rất đông đúc và kém vệ sinh.
Nhà chức trách thành phố ngày 12 Tháng Tư cho hay 23,342 ca nhiễm mới đã được báo cáo một ngày trước đó, với chỉ 994 người trong số này có triệu chứng rõ rệt. Tổng số trường hợp dương tính đã lên đến hơn 200,000 trong đợt bùng phát mới nhất, dù không có ca tử vong nào được ghi nhận.
Hồi tuần trước, Bộ Ngoại Giao Mỹ từng kêu gọi nhân viên chính phủ rời khỏi thành phố. Tuy nhiên, đến ngày 11 Tháng Tư, nhân viên chính phủ “không quá cần thiết” ở Tòa Lãnh Sự Thượng Hải và gia đình được yêu cầu rời đi ngay lập tức. Giới chức lãnh sự vẫn sẽ tiếp tục làm việc tại chỗ.
Bộ Ngoại Giao cũng đưa ra một loạt khuyến cáo cho công dân Mỹ ở Thượng Hải, bao gồm bảo đảm họ có “đủ nguồn cung cấp thuốc men, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác trong tình huống bị kiểm dịch đột ngột.”

Chính phủ Trung Quốc và cơ quan truyền thông nhà nước đang ngày càng có thái độ bào chữa mạnh mẽ hơn trước những lời phàn nàn về biện pháp ngăn chặn COVID-19.
Bắc Kinh đã phản ứng một cách giận dữ với lời khuyên rời đi tự nguyện vào tuần trước của Mỹ. Ông Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian), phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, tuyên bố nước này “rất không hài lòng và mạnh mẽ phản đối cáo buộc vô căn cứ của phía Mỹ xoay quanh cách phòng dịch của Trung Quốc.” (V.Giang) [qd]


































































