Mỹ tiêu hủy 500 tấn lương thực viện trợ hết hạn sử dụng

DUBAI, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (NV) – Bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết 500 tấn lương thực cứu trợ khẩn cấp được tích trữ trong một nhà kho ở Trung Đông bắt buộc phải bị tiêu hủy vì hết hạn sử dụng, và hành động này sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch phát chẩn nguồn viện trợ tương tự trong tương lai, theo ABC News hôm 18 Tháng Bảy.

Kho bánh quy nhiều năng lượng tích trữ tại Dubai, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, phần lớn được dùng để cấp dưỡng tức thời cho trẻ em nhằm ứng phó trong các tình thế cấp bách, nhưng nay không thể tiếp tục được phát chẩn an toàn, phải tiêu hủy toàn bộ, bà Tammy Bruce, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao, nói với các ký giả hôm Thứ Năm, 17 Tháng Bảy.

Những bao thực phẩm ở một kho chứa của Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Mỹ (USAID) tại Giharo, Congo, ngày 7 Tháng Năm. (Hình minh họa: Luis Tato/AFP/Getty Images)

The Atlantic là tờ báo đầu tiên đưa tin về vấn đề này, và cũng được nêu ra nhiều lần trong các phiên điều trần tại Quốc Hội trong tuần này, trong đó các nhà lập pháp đảng Dân Chủ tố cáo chính quyền Tổng Thống Donald Trump gây ra tình trạng khủng hoảng và phớt lờ các nhu cầu nhân đạo cấp bách bằng cách đình hoãn phần lớn nguồn viện trợ ngoại quốc trong tháng đầu tiên từ lúc nhậm nhiệm sở.

Chính quyền Trump giải thể Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Mỹ (USAID), chịu trách nhiệm phân bổ viện trợ lương thực cho ngoại quốc đồng thời đang lập kế hoạch hủy bỏ hàng tỷ đô la viện trợ ngoại quốc. Quyết định giải thể xảy ra khi 319 triệu người trên khắp thế giới đang đối diện với nạn đói trầm trọng, và người dân ở những nơi như Gaza, Sudan, South Sudan, Mali và Haiti đang đứng trước bờ vực của nạn đói, theo Chương Trình Lương Thực Thế Giới (WFP) thuộc Liên Hiệp Quốc.

Khối lượng thực phẩm bị tiêu hủy chiếm chưa tới 1% tổng số 1 triệu tấn lương thực được Mỹ viện trợ hằng năm, bà Bruce cho biết và nói thêm rằng kho lương thực bị tiêu hủy sẽ được thay thế. Tuy nhiên, bà Bruce không thể cam kết liệu chính quyền Trump có tiếp tục viện trợ 1 triệu tấn lương thực này trong tương lai hay không.

Hoạt động tiêu hủy thực phẩm dự trữ hết hạn sử dụng, thường được tích trữ trong các nhà kho gần các khu vực hoặc quốc gia có thể xảy ra hạn hán, nạn đói và các thảm họa khác, không phải là việc làm chưa từng có và đã xảy ra dưới thời các chính quyền tiền nhiệm vốn không mạnh tay tiết giảm viện trợ ngoại quốc, bà Bruce cho biết.

Hôm Thứ Tư, Thượng Nghị Sĩ Jeanne Shaheen (Dân Chủ-New Hampshire), thành viên đảng Dân Chủ hàng đầu trong Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện, chất vấn ông Michael Rigas, thứ trưởng Ngoại Giao đặc trách quản lý, về quyết định tiêu hủy số lương thực.

Bà Shaheen nhận được lời cam kết từ ông Rigas về việc lập danh sách các kho dự trữ lương thực đang vận hành và cam kết từ chính quyền về việc nỗ lực phát chẩn viện trợ trước khi hết hạn.

Ngoài ra Thượng Nghị Sĩ Shaheen cũng lưu ý rằng đang có rất nhiều dầu ăn tích trữ tại một hải cảng ở Houston và lương thực cứu trợ trích trữ tại Djibouti có thể sắp hết hạn.

Thứ Trưởng Rigas cho biết chính quyền không cố tình để lương thực cứu trợ hết hạn và bị lãng phí. (TTHN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT