SINGAPORE (NV) – Trung Quốc không muốn chiến tranh với bất cứ nước nào, đặc biệt là với Hoa Kỳ, nhưng Bắc Kinh vẫn có tham vọng trở thành cường quốc kinh tế số một thế giới, nguồn tin đài BBC hôm Thứ Năm, 29 Tháng Năm, cho hay.
Và điều này có nghĩa là Bắc Kinh phải thể hiện sức mạnh của mình để loại bỏ sự hiện diện quân sự của Mỹ khỏi các vùng biển chung quanh vùng Đông Á và Đông Nam Á, ngõ hầu có thể thống trị các tuyến đường hàng hải thiết yếu cho các hoạt động thương mại toàn cầu.

Bằng cách phát triển kho võ khí nguyên tử và võ khí quy ước, Trung Quốc muốn cho Mỹ biết rằng thời thế đã thay đổi, và rằng Trung Quốc là một đại cường quá sức nguy hiểm, chớ nên thách thức.
Từ lâu, Hoa Kỳ đã có ưu thế tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương, với hàng chục ngàn quân đồn trú tại Nhật và Nam Hàn cùng với một số căn cứ quân sự. Chính quyền Donald Trump rõ ràng là đang tập trung năng lực vào việc chống lại Trung Quốc qua việc phát khởi một cuộc chiến tranh thương mại và tìm cách củng cố mối liên minh với các quốc gia Á Châu.
Hội Nghị Thượng Đỉnh Đối Thoại Shangri-La từ lâu đã là nơi diễn ra các cuộc gặp gỡ cao cấp giữa Mỹ và Trung Quốc, một đấu trường để các siêu cường trình bày quan điểm của họ về vấn đề an ninh trong khu vực. Và hội nghị này đã khai mạc trở lại tại Singapore vào Thứ Sáu.
Đây là những gì mọi người có thể mong đợi qua cuộc hội nghị kéo dài ba ngày này: Cuộc đấu tranh ngày càng gay gắt về quyền lực giữa Mỹ và Trung Quốc chắc chắn là vấn đề lớn nhất trong nền an ninh khu vực Á Châu-Thái Bình Dương.
Những ngày mà Giải Phóng Quân Nhân Dân Trung Quốc (PLA), một lực lượng được tượng trưng bằng các loại võ khí lỗi thời và chủ nghĩa Maoist cứng nhắc đã qua rồi. Ngày nay, đó là một lực lượng hùng mạnh với những hỏa tiễn siêu thanh tối tân và máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm như phản lực cơ J20.
Hải Quân Trung Quốc đang có số lượng chiến hạm lớn nhất thế giới, vượt xa Mỹ. Mặc dù Trung Quốc còn thua kém Mỹ và Nga về số lượng đầu đạn nguyên tử nhưng họ đang nhanh chóng bành trướng kho võ khí nguyên tử của mình, với các phi đạn có thể bay xa tới 15,000 cây số, dễ dàng đặt lục địa Mỹ trong tầm bắn.
Đệ Thất Hạm Đội hùng mạnh của Hải Quân Hoa Kỳ, đóng bản doanh tại Yokosuka và ngay phía Nam thủ đô Tokyo của Nhật, không còn có thể phô trương khả năng bảo đảm ưu thế hải quân trên toàn khu vực được nữa.
Kho võ khí hỏa tiễn Đông Phong và phi đoàn máy bay không người lái (drone) cảm tử của Trung Quốc sẽ khiến bất kỳ nỗ lực nào của các chiến hạm Mỹ muốn đến gần bờ biển của Hoa Lục trở nên cực kỳ nguy hiểm. Cuối cùng, Bắc Kinh được cho là đang nỗ lực “xua đuổi” lực lượng Mỹ ra khỏi vùng Tây Thái Bình Dương.
Còn Đài Loan, một hòn đảo độc lập theo thể chế dân chủ, tự do và ngã về phía Tây Phương, hiện đang bị ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, thề quyết sẽ “lấy lại” bằng võ lực nếu cần. Đảo quốc Đài Loan có tầm quan trọng kinh tế vượt xa kích thước địa lý nhỏ bé của mình. Nơi đây sản xuất hơn 90% số chip điện tử tinh vi của thế giới, những linh kiện bán dẫn thiết yếu cho rất nhiều ngành khoa học-kỹ thuật khắp nơi.
Mặc dù các cuộc thăm dò ý kiến gần đây nhất cho thấy đa số người dân Đài Loan không muốn bị đặt dưới quyền cai trị của Bắc Kinh, nhưng, từ lâu rồi, ông Tập đã biến việc sáp nhập hòn đảo này vào Hoa Lục thành một mục tiêu chính sách then chốt của Bắc Kinh. (TTHN) [qd]

















































































