Saturday, April 20, 2024

Nam Hàn bắt giữ tàu chuyển dầu bất hợp pháp cho Bắc Hàn

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Chính phủ Nam Hàn vừa bắt giữ một tàu mang cờ hiệu Hồng Kông vì tình nghi chuyển dầu bất hợp pháp cho một tàu Bắc Hàn, vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.

Theo một giới chức Bộ Ngoại Giao Nam Hàn, chiếc tàu dầu Lighthouse Winmore khởi hành từ cảng Yeosu ở Nam Hàn, chở theo dầu đã lọc và sau đó chuyển số dầu này cho một tàu Bắc Hàn ở hải phận quốc tế, bản tin CNN cho hay.

“Biện pháp trừng phạt của Hội Đồng Bảo An LHQ cấm chuyển giao bất cứ thứ gì cho tàu Bắc Hàn,” theo giới chức này khi cho CNN hay, nói thêm rằng chiếc Lighthouse Winmore bị chặn bắt khi tiến vào cảng Yeosu hôm 24 Tháng Mười Một.

“Đây là một trong những phương cách chính mà Bắc Hàn dùng hệ thống bất hợp pháp để tránh né các trừng phạt của Hội Đồng Bảo An,” theo lời phát ngôn viên Nam Hàn nói với CNN.

Tin tức về việc bắt giữ chiếc tàu Hồng Kông được đưa ra sau khi Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Năm gửi tweet nói rằng ông “rất thất vọng” về việc Trung Quốc vẫn ngầm bán nhiên liệu cho Bắc Hàn.

Trung Quốc bác bỏ lời cáo buộc này, cho hay Bắc Kinh triệt để thi hành lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc. (V.Giang)

Mời độc giả xem phóng sự du lịch “Vương cung thánh đường Thánh Phero ở Vatican”

MỚI CẬP NHẬT