Friday, March 29, 2024

Nắng nóng ở Nam Á trước năm 2100 vượt mức con người chịu đựng

BOSTON, Massachusetts (NV) – Nam Á, nơi ở của một phần năm dân số thế giới, có thể chứng kiến tình trạng nắng nóng và ẩm thấp tăng cao đến mức khó có thể sống nổi vào trước cuối thế kỷ, nếu hiện nay chúng ta không làm gì để ngăn lại sự gia tăng tình trạng ấm nóng toàn cầu.

Theo hãng thông tấn AFP, nghiên cứu đăng trên tập san Science Advances khuyến cáo về “những đợt nắng nóng mùa Hè với mức nóng và độ ẩm vượt quá khả năng chịu đựng của con người, nếu không được che chở.”

Nghiên cưu dựa theo hai mô hình khí hậu. Một là cứ “để mặc không làm gì cả” để ngăn chận sự thay đổi khí hậu. Hai là giới hạn sự gia tăng nhiệt độ trong khoảng dưới 2 độ C, như cam kết của hơn 190 nước ký trong Thỏa Ước Khí Hậu năm 2015 ở Paris.

Nghiên cứu này thuộc loại đầu tiên không chỉ nhìn ở nhiệt độ mà còn kết hợp với độ ẩm và khả năng làm mát của con người để thích ứng với sức nóng.

Mức giới hạn nhiệt độ mà con người có thể sống sót nổi, được xem là 35 độ C, hay 95 độ F.

Trong bối cảnh “để mặc không làm gì cả” nhiệt độ dự trù cao đến mức con người có thể sống sót được tại hầu hết vùng Nam Á và cao hơn tại một số nơi khác, tính đến cuối thế kỷ.

Chừng 30% dân số trong khu vực sẽ sống trong nhiệt độ khắc nghiệt này, tăng từ 0% của thời điểm hiện tại.

Những khu vực nông nghiệp đông đúc dân cư ở Nam Á có thể bị ảnh hưởng nặng nhất, vì công nhân phải phơi mình giữa nắng nóng mà không có cơ hội để tránh né trong môi trường máy điều hòa.

Hồi năm 2015, đợt nắng nóng gây chết chóc lần thứ năm trong lịch sử hiện đại từng xảy ra ở Ấn Độ và Pakistan, khiến khoảng 3,500 người chết. (TP)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 3 tháng 8 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT