Thursday, March 28, 2024

NATO tập trận ở Ba Lan và vùng Baltic, tăng cường khả năng tác chiến

WARSAW, Ba Lan (NV) – Khoảng 18,000 lính từ 19 quốc gia, phần lớn thuộc khối NATO, hôm Chủ Nhật, 3 Tháng Sáu khởi sự cuộc tập trận thường niên do Mỹ chỉ huy, tại Ba Lan và các quốc gia vùng biển Baltic, nhằm để tăng cường khả năng tác chiến ở cạnh sườn phía Đông của liên minh, trước sức ép của Nga.

Cuộc tập trận, dự trù sẽ kéo dài đến ngày 15 Tháng Sáu, diễn ra sau khi có tin cho hay Ba Lan đang định đưa đề nghị để Mỹ có quân trấn đóng thường trực tại quốc gia này, theo bản tin của hãng thông tấn AFP.

Đề nghị này gây sự chỉ trích tức thời từ phía điện Kremlin, nói rằng việc Mỹ có quân đồn trú thường trực tại Ba Lan sẽ “không giúp đỡ gì cho an ninh và ổn định tại lục địa Âu Châu.”

Mỹ trong thời gian qua đã có sự hiện diện quân sự nhiều hơn ở cạnh sườn phía Đông của khối NATO, nhất là Ba Lan, kể từ khi Nga chiếm đóng rồi sát nhập Bán Đảo Crimea từ Ukraine năm 2014.

Mỹ đang chỉ huy một đơn vị NATO đóng tại Ba Lan. Đức, Anh và Canada chỉ huy ba đơn vị hỗn hợp khác ở các quốc gia vùng Baltic cạnh đó là Estonia, Latvia và Lithuania. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT