Nestlé: Giá thực phẩm thế giới tiếp tục tăng cao hơn nữa

LONDON, Anh (NV) – Công ty chế biến thực phẩm và thức uống lớn nhất thế giới sẽ tăng giá sản phẩm cao hơn ước tính để đuổi kịp tình hình chi phí vận chuyển và ngũ cốc tiếp tục “phi mã” trên toàn cầu.

Công ty Nestlé, sản xuất mọi mặt hàng từ kem, đến cà phê, và đủ loại lương thực chế biến khác nhau, hôm Thứ Năm, 29 Tháng Bảy, cho biết để đối phó với chi phí đầu vào cao hơn bằng cách tăng giá sản phẩm vào nửa cuối năm, theo CNN Business.

Ông Mark Schneider, tổng giám đốc Nestlé. (Hình: Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images)

“Lạm phát hầu như không xuất hiện trong nhiều năm, nhưng giờ đây, bộc phát. Một cú đánh thẳng vào công ty chúng tôi,” Tổng Giám Đốc Mark Schneider tuyên bố trong một cuộc họp báo.

Ông Schneider tin rằng lạm phát chỉ là hiện tượng nhất thời trước tình cảnh thế giới đang bị dịch COVID-19 ảnh hưởng, nhưng trước mắt chi phí tăng trên 4%.

“Chúng tôi cần tăng giá sản phẩm lên khoảng nữa 2% mới có thể giữ mức quân bình,” vị tổng giám đốc Nestlé giải thích.

Công ty này vốn đã tăng giá sản phẩm lên 1.7% hồi đầu năm 2021.

“Chúng tôi có thể tiên liệu và đối phó được trước một số chi phí gia tăng, như giá cà phê chẳng hạn. Nhưng không thể nào tiên liệu được giá vận chuyển bùng phát quá cao và biến động từng ngày,” ông Schneider diễn giải. “Lợi nhuận của công ty bị ảnh hưởng ngay lập tức.”

Không phải chỉ có Nestlé gặp khó khăn vì chi phí đội giá, từ các nhà kỹ thuật như General Electric đến hãng bia Anheuser-Busch InBev hay Unilever đều cho biết phải tăng giá sản phẩm để đương đầu với sự biến đổi trên thị trường, hậu quả của dịch bệnh COVID-19.

Hiện nay, với việc có vaccine và chích ngừa được thúc đẩy, ở một số quốc gia, các hoạt động kinh tế và sinh hoạt xã hội gia tăng đẩy mức tiêu thụ lên ào ạt, nhưng hệ thống kỹ nghệ cung ứng nguyên vật liệu vừa tái khởi động chưa thể nào phục hồi ở mức sản xuất trước đại dịch, chưa kể một số quốc gia sản xuất gia công đang bị khó khăn trước biến thể Delta bùng phát, chẳng hạn như Việt Nam.

Công ty Nestlé sản xuất mọi mặt hàng từ kem, đến cà phê, và đủ loại lương thực chế biến khác nhau. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

Câu hỏi lớn được đặt ra là liệu sự thiếu hụt và tăng giá chỉ là hệ quả tạm thời của đại dịch hay không? Hoặc tệ hơn nữa và liệu nền kinh tế toàn cầu đang biến chuyển theo hướng sẽ làm tăng chi phí kinh doanh lâu dài?

Và nếu một kỷ nguyên lạm phát mới bắt đầu, như vậy ảnh hưởng thế nào đến khả năng mua sắm của người tiêu dùng?

Ngân hàng trung ương của các quốc gia, trong đó bao gồm Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ (Fed) đang chật vật tìm cách đối phó. 

Nhiều nhà kinh tế tin rằng việc chi phí tăng sẽ chỉ là thoáng qua, nhưng nếu sai, các ngân hàng trung ương có thể buộc phải đột ngột rút lại các mức hỗ trợ cho nền kinh tế vào cuối năm nay để kiểm soát lạm phát. (MPL) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT