NEW YORK (NV) – Một học giả người Mỹ gốc Hoa bị kết án hôm Thứ Ba, 6 Tháng Tám vì phạm phải các tội trạng khi lợi dụng danh tiếng của mình với tư cách là một nhà hoạt động dân chủ tại Hoa Kỳ hòng thu thập thông tin về các nhà bất đồng chính kiến và tuồn tin tức tình báo cho chính phủ Trung Quốc, Đài ABC News loan tin.
Một bồi thẩm đoàn liên bang tại New York đưa ra phán quyết trong vụ xét xử Wang Shujun (Vương Thư Quân), từng hỗ trợ các nhà hoạt động tại New York City thành lập một tổ chức ủng hộ dân chủ.
Theo lệnh của cơ quan tình báo chủ lực tại Trung Quốc, Bộ An Ninh Nhà Nước MSS, bị cáo họ Vương sống một cuộc đời hai mang trong hơn một thập niên, các công tố viên cho biết. Các công tố viên nói rằng bị cáo tự xưng là người chỉ trích chính phủ Trung Quốc nhằm tạo dựng mối giao hảo với những người thực tâm chống đối chính phủ, sau đó bội ước lòng tin của các nhà hoạt động dân chủ bằng cách nói sau lưng họ cho Bắc Kinh nghe về những kế hoạch và lời nói của họ.

“Bản cáo trạng nghe như cốt truyện của một tiểu thuyết điệp viên, nhưng quả thật, các cơ quan thực thi công lực thu thập được bằng chứng sửng sốt cho thấy bị cáo là tay trong bí mật của chính phủ Trung Quốc,” Biện Lý Hoa Kỳ Breon Peace làm việc tại Brooklyn cho biết trong một tuyên bố sau phán quyết.
Họ Vương chối bỏ tội lỗi. Các luật sư bào chữa mô tả bị cáo là người thẳng thắn với giới chức Hoa Kỳ liên quan tới các hoạt động mà bị cáo coi là vô hại, đồng thời các luật sư cũng phản đối cáo trạng cho rằng các viên chức Trung Quốc trực tiếp ra lệnh hoặc kiểm soát bị cáo trong các hoạt động tư liên.
Họ Vương, 75 tuổi, từng bị kết án vì các tội trạng gồm có âm mưu hoạt động như một điệp báo ngoại quốc nhưng lại không thông báo cho Bộ Trưởng Tư Pháp. Các tội trạng có thể dẫn tới mức án lên tới 25 năm tù, mặc dù quy trình tuyên án liên quan tới bất kỳ trường hợp nào đều có thể thay đổi tùy thuộc vào lịch sử phạm tội của bị cáo cùng các yếu tố khác.
Bản án của họ Vương sẽ được ấn định vào ngày 9 Tháng Giêng. Trong thời gian đó, bốn viên chức Trung Quốc bị buộc tội cùng bị cáo vẫn đang sống ngoài vòng luật pháp.
Bốn kẻ phạm tội nằm trong số hàng chục người bị các công tố viên Hoa Kỳ truy đuổi để chống lại những hành động bị Washington coi là “âm mưu bách hại xuyên quốc gia,” hoặc cũng có thể là cài cắm các nhân viên chính phủ hòng quấy rối, đe dọa và bịt miệng các nhà bất đồng chính kiến lưu vong tại ngoại quốc.
Tòa Đại Sứ Trung Quốc tại Washington phản đối và nói rằng Hoa Lục không dính líu gì tới hoạt động này, nói rằng họ không can thiệp vào chính trị nội bộ của các quốc gia khác, tuân thủ luật pháp quốc tế và tôn trọng chủ quyền tư pháp của các quốc gia ngoại quốc.
Liu Pengyu, phát ngôn nhân tòa đại sứ Trung Quốc, cho biết trong một tuyên bố hôm Thứ Ba rằng ông không biết về tình tiết vụ xét xử họ Vương nhưng Trung Quốc phản đối “hành động vu oan giá họa,” “thao túng chính trị” và “thêu dệt ác ý về câu chuyện ‘bách hại xuyên quốc gia’ do Hoa Kỳ đưa ra cũng như trắng trợn truy tố các viên chức Trung Quốc đến từ các đơn vị liên can.”
Bị cáo di cư tới New York năm 1994 để giảng dạy sau thời gian làm việc tại một trường đại học Trung Quốc. Sau đó, bị cáo trở thành công dân Hoa Kỳ.
Bị cáo từng hỗ trợ thành lập Quỹ Tưởng Niệm Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương đặt trụ sở tại Queens, được đặt theo tên hai lãnh tụ Đảng Cộng Sản Trung Quốc, là những người đồng tình với các lời kêu gọi cải tổ trong những năm 1980.
Nhờ ngụy trang dưới vỏ bọc ủng hộ cải tổ tại Trung Quốc, bị cáo hoạt động như một đường hầm bí mật, tuồn tin tức liên quan tới những người biểu tình đòi dân chủ tại Hồng Kông, những người ủng hộ Đài Loan độc lập, các nhà hoạt động người Duy Ngô Nhĩ và Tây Tạng cùng các nhân vật khác tại Hoa Kỳ và các nơi khác cho Bắc Kinh, các công tố viên cho biết.
Họ Vương soạn nhiều bức điện thư — được gọi là “nhật ký” — tường thuật các cuộc trò chuyện, cuộc họp và kế hoạch của nhiều nhà bất đồng chính kiến chống đối chính phủ Trung Quốc.
Trong đó có một tin nhắn nói về các sinh hoạt kỷ niệm các cuộc biểu tình năm 1989 và cuộc đàn áp đẫm máu tại Thiên An Môn do Bắc Kinh ra tay, các công tố viên cho biết. Các bức điện thư khác nói về những người lập kế hoạch biểu tình trong các chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Các công tố viên cho biết thay vì trực tiếp gửi điện thư và để lại dấu vết kỹ thuật số, bị cáo lưu các bức thư dưới dạng bản nháp, sau đó các sĩ quan tình báo Trung Quốc có thể đọc bằng cách dùng mật khẩu chung để đăng nhập.
Trong hàng loạt các cuộc thẩm vấn do FBI tra khảo từ 2017 tới 2021, ban đầu họ Vương nói rằng ông không dính líu gì tới Bộ An Ninh Nhà Nước Trung Quốc, nhưng sau đó thừa nhận trên băng ghi hình rằng cơ quan tình báo yêu cầu bị cáo thu thập tin tức về những người ủng hộ dân chủ và đã có lúc bị cáo tuân lệnh, theo lời khai của các đặc vụ FBI. (TTHN)



























































































