Nga báo cáo giao tranh ác liệt, Zelensky khen ngợi quân đội Ukraine

DONETSK, Ukraine (NV) – Phía Nga cho biết hai phe giao tranh ác liệt hôm Chủ Nhật, 18 Tháng Sáu, trên ba khu vực tại vùng giới tuyến, trong khi ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, ca ngợi quân đội Kiev đã đẩy lùi các bước tiến của Moscow và đem đến tiến triển tốt cho cuộc phản công, theo Reuters.

Một viên chức do Nga cài đặt ở Ukraine cho biết Ukraine chiếm lại được ngôi làng Piatykhatky thuộc phía Nam Zaporizhzhia và đang cố thủ ở đó dù hứng chịu hỏa lực từ pháo binh Nga.

Một toán quân Ukraine di chuyển tại chiến trường Donetsk. (Hình: Anatolii Stepanov/AFP via Getty Images)

Trong bản cập nhật hằng ngày, Bộ Quốc Phòng Nga không đề cập đến làng Piatykhatky, chỉ nói rằng lực lượng của họ đẩy lùi được cuộc tấn công ở ba khu vực chiến tuyến. Bản tin buổi tối của Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine cũng không nói đến nơi này.

Hồi tuần trước, Ukraine tuyên bố chiếm lại được ngôi làng Lobkove ở gần đó và một vài ngôi làng xa hơn về phía Đông thuộc khu vực Donetsk.

Ông Zelensky ca ngợi quân đội Ukraine “đẩy lùi hiệu quả các cuộc tấn công” gần Avdiivka, một trong những điểm nóng trong mặt trận phía Đông Ukraine. Đồng thời, ông khẳng định cuộc phản công của Ukraine đang diễn ra tốt đẹp. 

Giới chức Ukraine áp đặt lệnh không tiết lộ thông tin nhằm bảo đảm an ninh cho chiến dịch. Tuy nhiên họ nói rằng Nga chịu nhiều tổn thất hơn Ukraine trong những cuộc đụng độ mới.

Một viên chức khu vực cho biết quân đội Ukraine phá hủy một bãi chứa đạn dược của Nga ở Kherson. Còn tình báo Anh cho hay giao tranh đang tập trung ở Zaporizhzhia, phía Tây Donetsk và gần Bakhmut.

Bản báo cáo của Anh nói rằng phía Ukraine tiếp tục thực hiện phản công và đạt được thành tựu nhỏ, còn hệ thống phòng thủ của Nga “tương đối hiệu quả ở phía Nam.” Cả hai phía đều chịu thương vong nặng nề.

Thông tin đánh giá chiến trường được đưa ra một ngày sau khi phái bộ hòa bình Châu Phi kết thúc cuộc hội đàm với ông Vladimir Putin, tổng thống Nga. Tuy nhiên nỗ lực này không thành công, khi cả Moscow lẫn Kiev đều không nhiệt tình với nỗ lực của các quốc gia Châu Phi.

Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc cáo buộc Moscow không cho phép họ viện trợ cho những vùng nằm trong sự kiểm soát của Nga và bị ảnh hưởng bởi vụ vỡ đập. Tai nạn vỡ đập khiến một vùng rộng lớn bị chìm trong ngập lụt và hàng ngàn người mất nhà cửa.

Ông Putin là người hiếm khi bình luận về tiến trình của cuộc chiến. Tuy nhiên hồi tuần trước, ông đưa ra hai nhận xét, trong đó cười nhạo hành động của Ukraine và khẳng định lực lượng Kiev “không có cơ hội” dù được phương Tây trang bị xe tăng mới. Đây dường như chỉ là những lời nhằm trấn an người Nga, theo các chuyên gia phân tích về cách hành xử của ông Putin.

Hôm Thứ Bảy, 17 Tháng Sáu, tại các cuộc hội đàm ở St Petersburg, ông Cyril Ramaphosa, tổng thống Nam Phi, trình bày với ông Putin sáng kiến hòa bình 10 điểm từ bảy nước Châu Phi, đồng thời nói rằng đã đến lúc Nga và Ukraine nên bắt đầu đàm phán chấm dứt chiến tranh.

Tuy nhiên ông Putin đáp trả rằng chính Kiev, chứ không phải Moscow, mới là bên từ chối đối thoại. 

Ở Kiev, ông Zelensky cũng không quá mặn mà với phái đoàn Châu Phi. Ông cho rằng những cuộc đàm phán theo điều kiện của Moscow sẽ đưa đến chuyện Nga giữ nguyên các vùng đất chiếm đóng. (MPL) [kn]

 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT