MOSCOW, Nga (NV) – Nga lại vừa lên tiếng cảnh cáo Phần Lan và Thụy Điển là chớ tìm cách gia nhập NATO, cho rằng hành động này sẽ không đem lại ổn định cho Châu Âu, theo bản tin của BBC hôm Thứ Hai, 11 Tháng Tư.
Phát ngôn viên điện Kremlin, ông Dimitry Peskov, nói với các phóng viên rằng “liên minh này là một công cụ chỉ nhằm mục đích tạo sự đối đầu.”

Sự thay đổi quan điểm của Phần Lan và Thụy Điển, vốn từ trước đến nay vẫn giữ thế trung lập, xảy ra sau khi Nga mở cuộc xâm lược Ukraine, điều mà các giới chức quốc phòng Mỹ gọi là “lỗi lầm chiến lược lớn lao” vốn sẽ giúp đưa đến sự phát triển của tổ chức NATO.
Các giới chức Mỹ dự trù rằng hai quốc gia Bắc Âu này sẽ sớm nộp đơn xin gia nhập NATO, có thể là vào Tháng Sáu tới đây.
Washington tỏ thái độ ủng hộ việc thu nhận Phần Lan và Thụy Điển, điều sẽ nâng số thành viên liên minh lên thành 32.
Các giới chức bộ ngoại giao Mỹ tuần qua cho hay đã có các cuộc thảo luận giữa cấp lãnh đạo NATO và ngoại trưởng của hai chính phủ Helsinki và Stockholm
Phần Lan có cùng biên giới dài 1,340 km (830 dặm) với Nga, và đã tỏ sự lo ngại trước việc Nga xâm lăng Ukraine.
Tuy nhiên, Moscow nói rõ rằng họ không chấp nhận việc Thụy Điển và Phần Lan là thành viên NATO.
Hồi tuần qua, Maria Zakharova, phát ngôn viên bộ ngoại giao Nga, cảnh cáo rằng “sẽ có hậu quả quân sự và chính trị” nếu Helsinki và Stockholm gia nhập NATO.
Hôm Thứ Hai, giới lãnh đạo quân sự Phần Lan loan báo kế hoạch mua thêm phi cơ không người lái (drone), sau khi nhìn thấy sự hữu dụng của loại chiến cụ này tại Ukraine.
Hồi tháng qua, Thụy Điển loan báo tăng ngân sách quốc phòng thêm $317 triệu cho năm 2022. (V.Giang) [kn]










