MOSCOW, Nga (NV) – Nga hôm Thứ Năm, 12 Tháng Năm, tuyên bố họ sẽ buộc phải thực hiện “biện pháp trả đũa” nếu Phần Lan gia nhập NATO, theo BBC.
Phần Lan mà gia nhập liên minh này sẽ gây hại nặng nề cho quan hệ song phương với Nga, cũng như cho an ninh và ổn định Bắc Âu, Bộ Ngoại Giao Nga cảnh cáo.

“Nga sẽ buộc phải thực hiện biện pháp trả đũa, cả về quân sự lẫn khía cạnh khác, nhằm vô hiệu hóa mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Nga do vụ này (Phần Lan gia nhập NATO),” Bộ Ngoại Giao Nga ra tuyên bố cho hay. Tuy nhiên, họ không nói rõ biện pháp đó là gì.
Trước đó cùng ngày, tổng thống và thủ tướng Phần Lan ra tuyên bố chung kêu gọi nước này nộp đơn gia nhập NATO “mà không được chần chừ.”
Lời kêu gọi được đưa ra giữa lúc người dân Phần Lan ngày càng ủng hộ quốc gia Bắc Âu này làm thành viên NATO sau vụ Nga xâm lăng Ukraine.
“Gia nhập NATO sẽ củng cố an ninh cho Phần Lan,” tuyên bố chung viết. “Nếu làm thành viên NATO, Phần Lan sẽ củng cố toàn bộ liên minh quân sự này. Phần Lan phải nộp đơn gia nhập NATO mà không được chần chừ.”
Phát biểu trong cuộc họp báo sau đó, ông Sauli Niinisto, tổng thống Phần Lan, nói nước ông muốn vào NATO do Nga xâm lăng Ukraine.
“Gia nhập NATO đâu có nghĩa là chống lại bất kỳ ai. Quý vị gây ra chuyện này. Cứ nhìn vào gương đi,” ông Niinisto nói.
Phần Lan có chung đường biên giới dài 810 dặm với Nga. Đến nay, Phần Lan vẫn chưa gia nhập NATO vì không muốn làm Nga tức giận.
Phần Lan sẽ chính thức công bố quyết định về vấn đề này vào Chủ Nhật sau khi được Quốc Hội và những chính khách cao cấp cân nhắc.
Thụy Điển cũng cho hay sẽ công bố quyết định tương tự vào Chủ Nhật.
Ông Jens Stoltenberg, tổng thư ký NATO, mới đây cho biết ông dự trù tiến trình kết nạp Thụy Điển và Phần Lan sẽ diễn ra “khá nhanh.”
Kết quả thăm dò tuần trước cho thấy 76% người dân Phần Lan ủng hộ gia nhập NATO, và chỉ có 12% chống, thay đổi rõ rệt so với trước khi Nga xâm lăng Ukraine. (Th.Long) [qd]



























































































































