Nga mở trung tâm nghiên cứu tư tưởng Tập Cận Bình

MOSCOW, Nga (NV) – Một trung tâm nghiên cứu về hệ tư tưởng của ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, nhằm “hiểu rõ hơn về Trung Quốc hiện đại” do Nga tài trợ vừa được thành lập tại nước này, theo báo South China Morning Post (SCMP) loan hôm Chủ Nhật, 2 Tháng Bảy.

Học Viện Khoa Học Nga (RAS) khai trương Phòng Nghiên Cứu Hệ Tư Tưởng Hiện Đại Trung Quốc vào Tháng Sáu tại ở Moscow.

Ông Tập Cận Bình được ông Vladimyr Putin tiếp đón tại Moscow hồi Tháng Ba. (Hình: Pavel Byrkin/Sputnik/AFP via Getty Images)

Theo Tân Hoa Xã đây là trung tâm nghiên cứu đầu tiên về học thuyết chính trị của nhà lãnh đạo Trung Quốc, được gọi là “tư tưởng Tập Cận Bình,” nằm bên ngoài Trung Quốc.

Ông Kirill Babaev, giám đốc viện Trung Quốc và Châu Á Đương Đại (ICCA) trực thuộc RAS, cho biết trung tâm nghiên cứu này là nơi tiến hành phân tích khách quan và chuyên sâu về các ý tưởng và khái niệm tạo nên nền tảng của nhà nước Trung Quốc hiện đại.

“Một phân tích như vậy sẽ cho phép chính phủ Nga, cộng đồng doanh nghiệp và khoa học hiểu rõ hơn về Trung Quốc hiện đại, để xây dựng các chiến lược và dự báo chính xác hơn cho quan hệ Nga-Trung,” ông Babaev nói.

Hoạt động nghiên cứu sẽ tập trung vào năm lĩnh vực của hệ tư tưởng Trung Quốc hiện đại – chính sách kinh tế, chính sách nội bộ và lập pháp, chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế, quốc phòng và an ninh, sinh thái và xã hội.

Trung Quốc là một trong những đồng minh chính của Moscow, cả về kinh tế và địa chính trị, với việc Chủ Tịch Tập Cận Bình và Tổng Thống Vladimir Putin năm ngoái tuyên bố một quan hệ đối tác “không giới hạn” chỉ vài tuần trước khi0 Nga xâm lăng Ukraine.

Những mối quan hệ này đã được củng cố kể từ đó, khi Bắc Kinh nhấn mạnh vào “sự trung lập” đối với cuộc xung đột. 

Trung Quốc chưa bao giờ lên án vụ Nga tấn công Ukraine và phản đối các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Nga, thay vào đó, Trung Quốc tiếp tục quan hệ và hợp tác kinh tế với các đối tác.

Trung Quốc đã mở ít nhất 18 viện nghiên cứu về học thuyết chính trị của ông Tập mà tên đầy đủ là “Tư Tưởng Tập Cận Bình Về Chủ nghĩa Xã Hội Đặc Sắc Trung Quốc Trong Thời Đại Mới” kể từ khi quan điểm của ông ta được ghi vào hiến pháp năm 2017. 

Sang năm 2018, giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước Trung Quốc sẽ bị bãi bỏ và nhiều phần ông Tập Cận Bình sẽ nắm chức “chủ tịch nước” cho đến khi qua đời. (MPL) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT