KIEV, Ukraine (AP) — Chính quyền Nga hôm Thứ Hai, 11 Tháng Tư, loan báo phá hủy một số hệ thống hỏa tiễn phòng không của Ukraine hồi cuối tuần qua, trong nỗ lực để giành ưu thế kiểm soát bầu trời và tiêu diệt các loại võ khí mà Kiev coi như cần thiết để đối phó với cuộc tấn công sắp tới của quân Nga.
Theo hãng thông tấn AP, hôm Thứ Hai Moscow nói đã tiêu diệt bốn giàn phóng hỏa tiễn phòng không loại S-300 do một quốc gia Âu Châu cung cấp cho Ukraine. Slovakia đã chuyển cho Ukraine một hệ thống tương tự tuần qua, nhưng chính quyền Slovakia nói hệ thống này vẫn còn nguyên vẹn. Nga trước đó cũng nói rằng đã mở ra hai cuộc tấn công nhắm vào hỏa tiễn phòng không của Ukraine ở địa điểm khác.

Đợt xâm lăng đầu tiên của Moscow vào Ukraine đã bị khựng lại do vấp phải sự chống trả quyết liệt của quân dân nước này, khiến quân Nga không chiếm được thủ đô Kiev và các thành phố lớn khác. Việc không hoàn toàn kiểm soát được không phận Ukraine cũng khiến Nga mất đi lợi thế không yểm và làm bộ binh bị nhiều tổn thất hơn.
Quân Nga hiện nay áp dụng từ xa bắn hỏa tiễn, đại bác vào các thành phố Ukraine, san bằng nhà cửa, giết chết hàng ngàn thường dân vô tội.
Moscow nay bổ nhiệm một viên tướng, từng chỉ huy quân Nga ở Syria và nổi tiếng về các biện pháp tàn bạo nhắm vào thường dân, để chỉ huy toàn thể lực lượng xâm lăng Ukraine. Tuy nhiên, các giới chức Mỹ nói rằng một cá nhân sẽ không thay đổi được tình thế.
Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong khi đó tiếp tục kêu gọi các quốc gia Tây Phương cung cấp thêm võ khí, nói rằng Ukraine cần hỏa lực mạnh mẽ hơn để đối phó với cuộc tấn công sắp tới.
Ngoài ra, trong bài diễn văn đọc qua video gửi tới quốc hội Nam Hàn hôm Thứ Hai, ông Zelensky kêu gọi cung cấp võ khí có thể giúp bắn hạ hỏa tiễn Nga. (V.Giang) [kn]


































































