KIEV, Ukraine (NV) – Nga ồ ạt tung một loạt hỏa tiễn và máy bay không người lái (drone) vào Kiev, thủ đô của Ukraine, khiến sáu người thiệt mạng, để lại những lỗ thủng lớn trên các căn hộ và gây cháy lớn trong lúc tiếng nổ vang vọng khắp thành phố và làm sáng rực bầu trời đêm vào sáng sớm Thứ Sáu, 14 Tháng Mười Một, theo AP.
Trong số ít nhất 35 người bị thương có một phụ nữ đang mang thai, giới chức Ukraine cho biết.

Nga sử dụng ít nhất 430 “drone” và 18 hỏa tiễn trong cuộc tấn công trong đêm, Tổng Thống Volodymyr Zelensky của Ukraine cho biết.
Nga đang phát động một chiến dịch không kích tàn khốc nhằm vào Ukraine. Những nỗ lực ngoại giao của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh cho đến nay vẫn không có kết quả.
Cuộc không kích hôm Thứ Sáu cũng nhắm vào các thành phố Odesa ở phía Nam và Kharkiv ở phía Đông Bắc, nhưng mục tiêu chủ yếu vẫn là Kiev, nơi “drone” và hỏa tiễn của Nga đâm vào các căn hộ cao tầng, ông Zelensky cho biết.
Đó là “hành động tấn công được tính toán đặc biệt để gây tổn thất nhiều nhất có thể cho người dân,” ông Zelensky viết trên Telegram.
Moscow phủ nhận họ nhắm mục tiêu vào các khu dân thường. Bộ Quốc Phòng Nga hôm Thứ Sáu cho biết họ tấn công trong đêm vào “các cơ sở quân sự-công nghiệp và năng lượng” của Ukraine. Giới chức Ukraine mỉa mai lời nói này, và trưng ra hình ảnh cho thấy thiệt hại nhà cửa và công trình công cộng.
Đây là vụ không kích lớn nhất vào Kiev trong gần ba tuần. Hầu hết các cuộc không kích gần đây của Nga đều nhắm vào cơ sở hạ tầng điện khắp đất nước trước khi bắt đầu mùa Đông khắc nghiệt.
Ukraine sử dụng hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất để đẩy lùi cuộc tấn công và bắn hạ 14 hỏa tiễn, ông Zelensky nói. Tổng thống Ukraine đã xin những các nước ủng hộ gửi thêm các hệ thống phòng không tinh vi.
Tòa Đại Sứ Azerbaijan ở Kiev bị các mảnh vỡ từ một hỏa tiễn Iskander làm cho hư hại – điều mà Tổng Thống Ilham Aliyev của nước này nói là “không thể chấp nhận được.”
Tại vùng Odesa, “drone” của Nga tấn công một con phố đông đúc vào ngày họp chợ ở Chornomorsk, giết chết hai người và làm bị thương 11 người khác, trong đó có một bé gái 19 tháng tuổi, ông Oleh Kiper, lãnh đạo chính quyền quân sự địa phương, cho biết.
Ukraine đã đáp trả bằng cách phóng “drone” và hỏa tiễn sản xuất nội địa vào các mục tiêu trên đất Nga, nhất là các nhà máy lọc dầu và kho chứa dầu vốn đem lại thu nhập cho Moscow và các nhà máy sản xuất vũ khí cho quân đội Nga.
Bộ Quốc Phòng Nga hôm Thứ Sáu cho biết phòng không của họ bắn hạ 216 “drone” của Ukraine trong đêm trước ở một số vùng của Nga, bao gồm cả bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập. [NNL] [đ.d.]















































































