KIEV, Ukraine (NV) – Quân đội Nga đã chiếm thêm được các khu vực ngoại ô xung quanh thành phố Severodonetsk sau khi tăng cường cô lập vùng Donbas, vốn chưa hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của Moscow, theo bản tin UPI hôm Thứ Tư, 22 Tháng Sáu.
Các quan sát viên quân sự cho rằng lực lượng Nga đang thúc đẩy chiến lược mới nhằm cắt đứt tuyến đường vào thành phố bằng cách chiếm giữ những ngôi làng và phá hủy những cây cầu. Các viên chức Ukraine cho hay Nga hiện đã kiểm soát hơn 80% Severodonetsk.

Ông Roman Vlasenko, người chỉ huy quân sự của Severodonetsk, tiết lộ quân Nga đã giành quyền kiểm soát Toshkivka gần đó trong tuần này và từ đó chiếm được Pidlisne và Mala Dolyna, nằm ngay phía Tây Nam Severodonetsk. Ngoài ra, Nga cũng đạt được lợi thế khi tiến đánh thành phố Hirske lân cận.
Moscow đã tăng cường các cuộc tấn công ở Lysychansk, một thành phố quan trọng khác ở phía Đông, nơi hầu như vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.
“Quân đội Nga đang tiến sát Lysychansk và tăng cường kiểm soát ở các thị trấn gần đó. Thành phố đang thường xuyên bị không kích. Các quân nhân của chúng tôi phải rất khó khăn mới có thể giữ phòng thủ,” ông Serhiy Haidai, đứng đầu cơ quan quân sự khu vực Luhansk, nói với CNN.
Trong khi đó, quân đội Ukraine ngày 22 Tháng Sáu cho biết họ đã tiến hành các cuộc không kích vào các vị trí của Nga trên đảo Snake Island. Hành động này được cho rằng đã gây ra “tổn thất đáng kể” cho lực lượng Nga. Theo bộ chỉ huy chiến dịch phía Nam của Kiev, “nhiều lực lượng khác nhau” đã tham gia vào loạt không kích, làm hạn chế khả năng hoạt động của hạm đội Nga ở Hắc Hải.
Snake Island đã được nhắc đến từ những ngày đầu của cuộc chiến khi lực lượng Ukraine kiên cường chống trả cuộc xâm lăng của Nga.
Các cuộc tấn công của Nga vào Izyum và Lyman về phía Slovyansk ở vùng Donetsk dường như đã bị khựng lại do sự tập trung của Moscow vào Severodonetsk, theo nhận định của Viện Nghiên Cứu Chiến Tranh (Institute For The Study Of War).
Đánh chiếm hoàn toàn vùng Donbas là mục tiêu chính của Nga kể từ Tháng Tư, khi Moscow tuyên bố về “giai đoạn mới” của chiến dịch quân sự.
Trong nhiều tháng qua, Nga đã đưa thêm các đơn vị đến dọc theo biên giới với Donbas. Ngay trước cuộc xâm lược ngày 24 Tháng Hai, ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, cũng tuyên bố độc lập chủ quyền cho Luhansk và Donetsk, hai khu vực ly khai tạo thành Donbas.
Nga cũng mở lại các cuộc tấn công vào Kharkiv, thành phố lớn thứ hai Ukraine. Những cuộc pháo kích mới đã giết chết hơn mười người ở nơi này, Thống Đốc Oleh Synyehubov cho hay.
Ở khu vực phía Nam, các vụ tấn công bằng hỏa tiễn và đại bác của Nga vẫn tiếp diễn, phần lớn nhằm vào Kherson, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Mykolaiv và Odesa. (V.Giang) [qd]































































