LONDON, Anh (NV) – Bộ Quốc Phòng Nga yêu cầu thân nhân của các binh sĩ tử trận ở Ukraine nên nộp đơn cho cơ quan quân sự thay vì dân sự để nhận được trợ cấp tử tuất, nhằm làm tăng thêm mức độ bí mật về tổn thất trong cuộc xâm lăng Ukraine của Nga, theo bản tin hãng thông tấn Reuters hôm Thứ Tư, 20 Tháng Tư.
Nga gọi các trường hợp tử vong trong quân đội là bí mật quốc gia, ngay cả trong thời bình, và cũng không cập nhật dữ liệu thương vong chính thức ở Ukraine trong gần bốn tuần.

Bộ Quốc Phòng Nga đề nghị khoản trợ cấp tử tuất cho gia đình các quân nhân tử trận sẽ không do giới chức dân sự giám sát. Thay vào đó, giới chức quản trị việc tuyển quân sẽ chịu trách nhiệm việc này.
Hành động này nhằm hạn chế việc rò rỉ thông tin về quân đội Nga thiệt mạng ở Ukraine.
Đề nghị trên xuất hiện trên trang mạng thông tin pháp lý của chính phủ Nga, nhưng chưa rõ khi nào sẽ được chính thức thi hành.
Trước đó vào hôm 25 Tháng Ba, Bộ Quốc Phòng Nga công bố bản báo cáo, theo đó cho biết 1,351 binh sĩ Nga thiệt mạng và 3,825 người bị thương kể từ khi Moscow tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine từ hôm 24 Tháng Hai.
Sau đó, Nga không cập nhập thêm bất kỳ tin tức gì về số thương vong của quân đội.
Trong khi đó, chính phủ Ukraine và các nước phương Tây tin rằng con số thương vong của Nga cao hơn gấp nhiều lần báo cáo trên. Nguồn tin từ Kiev nói rằng số lính Nga tử trận ở Ukraine nay đã hơn con số 20,000, bên cạnh đó còn có nhiều chục ngàn lính khác bị thương tích. (V.Giang) [qd]

































































