Thursday, March 28, 2024

Nghiện chơi video game là hình thức rối loạn tâm thần

LONDON, Anh (NV) – Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) mới đây nói rằng việc nghiện chơi video game là một hình thức rối loạn tâm thần và xác định điều mà nhiều bậc phụ huynh từng nghi ngờ, khi tìm cách giới hạn thời gian con em dành cho thú vui này.

Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, danh sách mới nhất các loại bệnh được công nhận và chẩn đoán của cơ quan WHO miêu tả việc nghiện chơi game, cả video và kỹ thuật số, là “tình trạng chơi game thường xuyên và liên tục” đến nỗi “được đặt lên trên các vấn đề quan tâm khác trong đời sống”.

Vấn đề nghiện chơi game đang được chính phủ nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm và đặt ra các luật lệ kiểm soát chơi game. Bên cạnh đó, cũng đã có các trung tâm giúp cai nghiện game cho những người này.

Bảng phân loại quốc tế về bệnh tật (ICD), từng được cập nhật trong 10 năm qua, nay bao gồm 55,000 các loại thương tích, bệnh tật và nguyên nhân tử vong. Bản phân loại này là nền tảng giúp WHO và các chuyên gia y tế nhận ra và có hành động đối phó với các vấn đề về y tế, theo Reuters.

Bảng phân loại của ICD ICD cũng được các công ty bảo hiểm y tế sử dụng để bồi hoàn chi phí cho khách hàng.

Bảng phân loại ICD mới nhất, gọi là ICD-11, lần đầu tiên được điện tử hóa hoàn toàn, giúp các bác sĩ cũng như nhân viên y tế trên toàn thế giới có thể vào đọc dễ dàng.

Bảng ICD-11 dự trù sẽ được trình bày cho các quốc gia thành viên WHO tại cuộc họp toàn thế giới vào Tháng Năm 2019 để chính thức sử dụng vào Tháng Một 2022, theo bản thông cáo của WHO. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT