LONDON, Anh (NV) – Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ báo Đức Suddeutsche Zeitung, ông David Cameron, ngoại trưởng Anh, mạnh mẽ phản đối việc các quốc gia Phương Tây đưa quân đến Ukraine, ngay cả với mục đích đào tạo và trang bị lực lượng Ukraine để đối phó với quân xâm lăng Nga.
Ngoại Trưởng Cameron nhấn mạnh việc cần tránh tạo ra những lý do rõ ràng cho Tổng Thống Vladimir Putin của Nga mở rộng cuộc chiến và tuyên bố ngay cả khi đào tạo và hỗ trợ được cung cấp, nên thực hiện bên ngoài lãnh thổ Ukraine.

Ông đưa ví dụ về việc London đào tạo 60,000 binh sĩ Ukraine nhưng chương trình huấn luyện diễn ra trên đất Anh, theo nhật báo The Guardian loan tin hôm Chủ Nhật, 10 Tháng Ba.
Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn đó, nhà ngoại giao hàng đầu của Anh cũng nhấn mạnh sự hữu ích của việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Ông Cameron gợi ý khả năng hợp tác với Đức để thúc đẩy chính phủ Berlin cung cấp hỏa tiễn Taurus, mặc dù không đề cập rõ chi tiết.
Liên quan đến tình hình chiến sự hiện nay tại Ukraine, tin tức cho biết lực lượng Ukraine tuyên bố đã bắn hạ thành công 35 máy bay không người lái của Nga do Iran sản xuất tấn công khu vực Trung và Nam Ukraine.
Ngoại trưởng Anh đồng thời đề cập đến việc Nga đã phóng 39 máy bay không người lái tấn công 10 vùng và phóng ba hoả tiễn S-300 vào thành phố Myrnograd ở miền Đông Ukraine, gây thương vong và thiệt hại nhà dân.
Trong khi đó, tại Nga, thống đốc vùng Kourst thông báo một phụ nữ thiệt mạng do tấn công của Ukraine vào làng Koulbaki, cách biên giới khoảng 10km. Bộ Quốc Phòng Nga cũng tuyên bố bắn hạ được hai máy bay không người lái của Ukraine trên không trung khu vực Belgorod.
Phản đối của ông David Cameron với việc triển khai quân đến Ukraine cho mục đích đào tạo không phù hợp với quan điểm trước đây của Tổng Thống Emmanuel Macron của Pháp, từng tuyên bố không loại trừ khả năng gửi quân đội Phương Tây để hỗ trợ Ukraine chống lại cuộc xâm lăng của Nga.
Mặc dù Anh xác nhận gửi một số đơn vị nhỏ để hỗ trợ đào tạo y tế ở Ukraine, nhưng không có kế hoạch triển khai quân đội quy mô lớn, theo phát ngôn viên của Thủ Tướng Rishi Sunak.
Ngày 8 Tháng Ba, ông Sebastien Lecornu, bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Pháp, cho biết Paris hiện tại cũng không có kế hoạch gửi quân chiến đấu, nhưng các đồng minh của Kiev có thể xem xét những nhiệm vụ đào tạo hoặc rà phá bom mìn.
Trong cuộc phỏng vấn với báo Đức, Ngoại Trưởng Cameron nhấn mạnh rằng Ukraine hiện cần nhiều vũ khí tầm xa hơn và sẵn sàng hợp tác với Berlin để giải quyết những lo ngại liên quan đến việc cung cấp hỏa tiễn hành trình Taurus cho Ukraine.
Hiện nay, Đức vẫn từ chối gửi hỏa tiễn Taurus tới Ukraine vì lo ngại về tầm bắn 500 km, có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga.
Kể từ Tháng Năm, 2023, Pháp và Anh đã cung cấp cho Ukraine hỏa tiễn Storm Shadows với tầm bắn 250 km, trong khi Mỹ gửi hỏa tiễn ATACMS có tầm bắn 165 km. (MPL) [đ.d.]

















































































