Tuesday, April 23, 2024

Người biểu tình Hồng Kông bao vây sở cảnh sát

HỒNG KÔNG (NV) – Hàng ngàn người biểu tình ở Hồng Kông bao vây sở cảnh sát sáng sớm Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu, yêu cầu hủy bỏ dự luật dẫn độ gây tranh cãi và biểu tình trong những ngày qua.

Theo BBC, cảnh sát đã yêu cầu người biểu tình rút lui trong trật tự, nói rằng sự hiện diện của họ sẽ có “ảnh hưởng nghiêm trọng” dịch vụ khẩn cấp.

Trong mấy tuần qua, hàng triệu người Hồng Kông xuống đường phản đối dự luật và có một số đụng độ với cảnh sát.

Trước sức ép của dư luận, hôm Thứ Tư tuần trước, bà Carrie Lam, hành chánh chưởng quan Hồng Kông, phải tuyên bố hoãn vô thời hạn dự luật này và lên tiếng xin lỗi người dân.

Theo nhật báo The South China Morning Post, vào lúc 11 giờ sáng, người biểu tình mặc áo thun màu đen và đeo mặt nạ tỏa ra đường Harcourt, nằm giữa khu Admiralty và khu Central, làm trở ngại giao thông và làm một số xe bị kẹt.

Người biểu tình trên đường Harcourt và đường Gloucester còn dùng dù để che các máy quay phim của đài truyền hình trung ương Trung Quốc, CCTV, và các máy gắn trên tường của sở cảnh sát.

Họ cũng yêu cầu mọi người đừng chụp hình nếu không phải là nhà báo.

“Đừng chụp hình nếu quý vị không phải là nhà báo. Tất cả nhà báo làm ơn đeo thẻ trên người,” một người đàn ông nói qua loa phóng thanh.

Một cảnh sát viên tìm cách đẩy cây dù của người biểu tình che máy quay phim an ninh tại sở cảnh sát. (Hình: AP Photo/Kin Cheung)

Có khoảng 1,500 người biểu tình trên đoạn đường nối đường Gloucester và đường Harcourt, theo SCMP.

Hàng trăm người biểu tình khác di chuyển từ tòa nhà Revenue Tower qua tòa nhà Immigration Tower. Một lối vào chính của tòa nhà bị chặn, nhưng các lối vào khác thì không.

Những người này la lớn: “Hủy dự luật! Bà Carrie Lam từ chức!”

Trước đó, theo SCMP, người biểu tình đưa lên mạng xã hội bốn yêu cầu của họ, hạn chót là 12 đêm Thứ Năm.

Ngoài việc hủy bỏ dự luật dẫn độ, họ cũng đòi bà Carrie Lam rút lại tất cả ám chỉ các cuộc biểu tình là bạo động, chính quyền phải trừng phạt những cảnh sát viên sử dụng vũ lực quá mạnh đối với người biểu tình, và hủy bỏ truy tố những người biểu tình.

Hiện có 32 người bị bắt trong cuộc biểu tình hôm 12 Tháng Sáu đang chờ đưa ra xét xử, theo SCMP.

Hôm Thứ Ba, qua một thông cáo báo chí, bà Carrie Lam xin lỗi một lần nữa về chuyện đưa ra dự luật dẫn độ, mà nếu được thông qua, dân Hồng Kông có thể bị đưa về Trung Quốc xét xử nếu bị kết tội ở lục địa. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT